'Chạnh lòng khi không được công khai yêu Công Hậu suốt 10 năm'

Công Hậu cho biết vợ ghen khi anh đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Tuy nhiên, Bích Ngọc cũng là diễn viên nên thấu hiểu công việc của chồng.

Công Hậu: 'Vợ ghen khi tôi say nắng bạn diễn' Công Hậu thừa nhận anh từng say nắng bạn diễn khiến vợ ghen. Tuy nhiên, anh quan niệm gia đình mới là điều đáng quý nhất.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà phát sóng tối 18/3, vợ chồng nghệ sĩ Công Hậu - Bích Ngọc chia sẻ về cuộc sống gia đình và mối tình kéo dài hàng chục năm. Tài tử điện ảnh một thời cho biết vợ anh vốn có sự nghiệp diễn xuất khá thành công, đóng vai chính từ sớm nhưng đã lùi về hậu phương để chăm sóc chồng con. Với nghệ sĩ, vợ anh đã hy sinh nhiều để chăm lo cho gia đình và giúp anh có sự nghiệp vững chắc.

Chạnh lòng khi không được công khai mối quan hệ

Trong chương trình, Bích Ngọc cho biết chị từng chạnh lòng vì không được công khai chuyện tình cảm suốt 10 năm sau khi kết hôn với Công Hậu. Chị cũng giải thích lý do đang từ diễn viên ở sân khấu kịch đột ngột bỏ nghề để chuyển sang công việc lồng tiếng.

"Tốt nghiệp, tôi về diễn cho đoàn kịch Kim Cương. Năm 1990, làn sóng phim TVB nổi tiếng, khán giả rất mê những bộ phim này. Năm 1991, tôi và anh Công Hậu chuẩn bị kết hôn, khán giả không đến rạp mà chỉ ở nhà xem phim. Sau đó, anh Hậu nói tôi nghỉ ở nhà chăm con. Tôi chấp nhận lui về để cho anh đi quay phim”, Bích Ngọc chia sẻ.

Diễn viên bật khóc tâm sự chị không dễ dàng từ bỏ niềm đam mê diễn xuất. “Nghệ thuật ăn trong người tôi từ bé. Tôi đang là diễn viên và đảm nhận nhiều vai chính nên để buông bỏ sân khấu là điều không dễ dàng. Nhưng tình yêu với anh Hậu và con khiến tôi chấp nhận lui về. Có những đêm ngủ, tôi nằm mơ thấy mình bay trên sân khấu".

 Bích Ngọc từ bỏ sân khấu để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Bích Ngọc từ bỏ sân khấu để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Bích Ngọc tâm sự thời gian đầu chị không dám đến xem chồng diễn vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. “Anh là người đề xuất không công khai mối quan hệ giữa chúng tôi với công chúng. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều vấn đề này bởi tôi mong muốn khán giả đến với anh và yêu thích anh nhiều hơn. Lúc đó, anh ấy còn trẻ quá mà. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng nhưng phải chấp nhận”.

“Có những lúc tôi năn nỉ anh ấy cho đi cùng để xem anh ấy diễn. Anh ấy đi phía trước, tôi lủi thủi phía sau và ngồi hàng ghế cuối cùng. Nhưng lúc đó tôi không buồn, được nhìn thấy anh trên khấu, khán giả tung hô, tặng hoa, tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu việc này chỉ thời gian ngắn thì không sao nhưng nó quá dài. Trong khi anh Hậu đi diễn miệt mài, tôi một mình chăm 2 con", Bích Ngọc tâm sự.

Giải thích việc giấu vợ con trước công chúng gần 10 năm, Công Hậu cho biết: “Đó là tâm lý chung của diễn viên, chứ không riêng tôi. Diễn viên đang ở đỉnh cao thường có lượng fan riêng. Họ biết tôi có vợ là mất khán giả. Sau này, tôi tự hỏi vợ tôi sao phải giấu. Do đó, những năm gần đây, tôi đi đâu cũng dắt vợ theo”. Nghệ sĩ thừa nhận anh sai khi che giấu mối quan hệ giữa anh và vợ nhiều năm.

“Đôi khi tôi say nắng với bạn diễn”

Trước câu hỏi vợ có ghen khi Công Hậu thường tiếp xúc với bạn diễn nữ, anh trả lời: “Bà xã ghen lắm nhưng hiểu nghề. Nhiều khi tôi diễn với đồng nghiệp nữ, bà xã bắt diễn cho tới, mùi mẫn luôn. Nhưng ghen vẫn ghen và về nhà lại nói”.

Công Hậu thừa nhận anh và bà xã nhiều lần trục trặc vì những cảnh tình cảm của anh với bạn diễn nữ. “Trước giờ, tôi đóng cả trăm bộ phim. Đôi khi tôi cũng hơi say nắng một chút. Nhưng về nhà, nhìn thấy vợ con, tôi bỏ đi những say nắng đó. Tôi nghĩ không gì quan trọng bằng gia đình”.

Bích Ngọc được mệnh danh "phù thủy lồng tiếng". Chị lồng tiếng cho nhiều bộ phim TVB nổi tiếng.

“Nói tôi không ghen thì không đúng nhưng thực sự khi đó, tôi không có thì giờ để lo. Ngoài niềm tin với anh Hậu, tôi còn phải chăm con, lo những lúc con ốm. Mỗi lần anh đi quay phim là mấy tháng trời, chỉ có mình tôi ở nhà với con. Tôi xác định tin tưởng anh thì không bao giờ cô đơn”, diễn viên Bích Ngọc kể.

Diễn viên Công Hậu là tài tử nổi tiếng thập niên 1990 và tham gia nhiều phim nổi tiếng như Thạch Sanh - Lý Thông, Phạm Công - Cúc Hoa… Anh kết hôn với diễn viên Bích Ngọc năm 1991. Gần đây, Công Hậu tập trung cho vai trò đạo diễn.

Nghệ sĩ Công Hậu cho biết anh và vợ quen nhau khi học chung lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh. Ban đầu nghệ sĩ không có ấn tượng với vợ nhưng sau quá trình làm việc, họ dần cảm mến nhau.

Theo Công Hậu, thời đi học, vợ anh rất khổ, xe đạp không có đi, phải nhờ bạn bè giúp đỡ. Nghệ sĩ Bích Ngọc mất cha từ nhỏ. Chị cùng mẹ sớm phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Đến khi học đại học, Bích Ngọc vẫn bán vé số để kiếm thêm thu nhập.

Cuối chương trình, Công Hậu bày tỏ mong muốn được nắm tay vợ đi đến hết cuộc đời. Anh trải lòng: “Những năm về trước tôi không để ý, sau này tôi nhận ra, Ngọc đã có quãng thời gian hy sinh cho tôi. Cô ấy từ bỏ công việc để chăm sóc cho tôi. Chính điều đó khiến tôi thương vợ hơn. Tôi đóng phim với nhiều người đẹp lắm, có những lúc lòng tôi xao lãng. Những lúc như thế, tôi nhớ về vợ - người đã chăm sóc, thương yêu tôi từ khi tôi chưa được khán giả biết tới".

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chanh-long-khi-khong-duoc-cong-khai-yeu-cong-hau-suot-10-nam-post1194814.html