Chánh biện lý quận Cam nói về 'tin đồn Minh Béo tâm thần'

Chánh biện lý quận Cam cho rằng nếu xác nhận được Minh Béo bị tâm thần thì cũng không được thả.

(Nguồn: Phố Bolsa TV)

Liên quan đến vụ Minh Béo bị bắt và xét xử ở Mỹ , ngày 15/4 vừa qua, phiên luận tội nam nghệ sĩ này đã diễn ra ở Văn phòng CJ-1 thuộc Nhà tù Trung tâm (Santa Ana, Mỹ).

Theo đó, Minh Béo không nhận tội và số tiền tại ngoại vẫn được ấn định là 1 triệu USD. Minh Béo sẽ tiếp tục tham giá 2 phiên xét xử vào các ngày 13/5 và 10/6 tới.

Trước đó, sau khi Minh Béo bị bắt, có nhiều tin đồn cho rằng gia đình nghệ sĩ này đang chạy giấy giám định tâm thần.

Về thông tin này, Chánh biện lý quận Cam Tony Rackaukus có trao đổi với Phố Bolsa TV để làm rõ.

"Trong trường hợp ông ấy (Minh Béo - PV) được biện hộ là bị điên, không biết việc mình làm là đúng hay sai, không phân biệt được giữa đúng và sai. Khi phiên tòa kết thúc, nếu ông ấy được xử vô tội nhờ vào lý do bị điên, ông ta sẽ không được trả tự do vào lúc ấy mà phải vào nhà thương của tiểu bang - dành cho những người điện phạm tội để được chữa trị cho đến khi khỏi bệnh", ông Tony Rackaukus cho biết.

Trước đó, cũng trả lời Phố Bolsa TV, ông Rackaukus nhận định rằng, với số tiền tại ngoại là 100 ngàn USD thì Minh Béo không có cơ hội tại ngoại.

Lý do mà ông Rackaukus đưa ra là do Minh Béo là nghệ sĩ nổi tiếng và nguy cơ anh này trốn khỏi Mỹ là rất cao.

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chanh-bien-ly-quan-cam-noi-ve-tin-don-minh-beo-tam-than-d146977.html