Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Trong phiên thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án và phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vào sáng 05/11, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ cảm kích trước những chia sẻ của đại biểu Quốc hội đối với những khó khăn, áp lực của ngành Tòa án phải đối mặt, ghi nhận các ý kiến đóng góp và các giải pháp để tiếp tục nỗ lực phát huy trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời tiếp thu các ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong tỷ lệ giải quyết đơn giám đốc thẩm, giải quyết các vụ án hành chính, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, hướng dẫn áp dụng pháp luật để cố gắng khắc phục.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Liên quan đến vấn đề biên chế, áp lực và các điều kiện bảo đảm của Tòa án Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, trung bình hàng năm số lượng công việc của Tòa án các cấp tăng lên khoảng 10%, đặc biệt năm 2019 tăng 12%, gần 70.000 vụ. Hiện nay, Tòa án đang thụ lý hơn 600.000 vụ năm 2019. Số lượng và quy mô các vụ án tăng tỷ lệ thuận với quy mô dân số và quy mô nền kinh tế, do đó trong tương lai có thể sẽ tăng nhiều hơn thế nữa. Đây là vấn đề đặt ra mà hệ thống tòa án phải đối mặt, phải có giải pháp để làm tốt các nhiệm vụ của mình.

Thực tế hiện nay, như phần lớn các nền kinh tế khác thì vi phạm và tội phạm đều tăng tỷ lệ thuận với việc tăng của quy mô kinh tế và quy mô dân số. Điều này tạo ra áp lực với Thẩm phán là có thật và ngành Tòa án đang phải đối mặt với thực tế là rất nhiều các thẩm phán xin nghỉ việc. Điều này xảy ra ở tất cả các địa phương.

Trước thực trạng này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị cần cân nhắc về biên chế và các chức danh tư pháp. Nếu như vấn đề nhà ở, giao thông, bệnh viện, trường học, điện, nước, rác thải đều có thể giải quyết bằng cơ chế thị trường, bằng xã hội hóa, nhưng riêng hoạt động tư pháp là bổn phận của nhà nước, không thể nhường cho ai được, cho nên giảm biên chế đều như các lĩnh vực khác là phải cân nhắc. Hai là việc giao chỉ tiêu như thế nào để bảo đảm khả thi.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể hội trường

Vấn đề về hướng dẫn áp dụng pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho hay, hiện nay, một số văn bản hướng dẫn pháp luật đang bất cập như hướng dẫn đi cai nghiện, trình tự, thủ tục, hướng dẫn về giám định ma túy, giải quyết các vụ án ma túy, hướng dẫn về môi trường v.v... Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ tiếp thu và thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao sẽ giải quyết, sẽ thực hiện, nhất là ban hành các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã rất nỗ lực trong việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao và hướng dẫn áp dụng án lệ. Đã có hơn 500 vụ án áp dụng án lệ, đây là một thành tựu rất đáng kể của nền tư pháp nước nhà.

Ngoài ra, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng cung cấp thêm thông tin về một số vụ án đang trong quá trình xem xét theo trình tự giám đốc thẩm mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng bày tỏ đồng tình với việc nếu Quốc hội quyết định giám sát tối cao một số vụ án và chia sẻ nếu đại biểu Quốc hội quan tâm đến các vụ án, Tòa án sẽ tổ chức cuộc làm việc để 3 cơ quan tiến hành tố tụng: điều tra, truy tố, xét xử có cuộc đối thoại để cung cấp tài liệu cho đại biểu Quốc hội./.

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=42690