Chánh án TATC Thái Lan mong muốn hợp tác chiều sâu với TAND TP.HCM

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 26/2/2019, ngài Cheep Jullamon, Chánh án TATC Vương quốc Thái Lan dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đã đến thăm và làm việc tại TAND TP. Hồ Chí Minh.

Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam TANDTC, đồng chí Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh…

Tại buổi làm việc, Chánh án Ung Thị Xuân Hương đã giới thiệu về lịch sử hơn 43 năm xây dựng và trưởng thành của TAND TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị có 6 Tòa chuyên trách gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Hành chính, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên.Hiện đơn vị có lượng án thụ lý, giải quyết lớn, chiếm 1/6 lượng án của cả nước,lượng án tăng khoảng 10% mỗi năm.Năm 2018, Tòa án hai cấp TP. Hồ Chí Minh thụ lý hơn 75.000 vụ, giải quyết hơn 61.000 vụ. Số lượng Thẩm phán TAND TP. Hồ Chí Minh hiện có 145 người,trung bình mỗi thẩm phán giải quyết 12 vụ án/tháng…

 Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao đổi với Đoàn đại biểu TATC Thái Lan

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao đổi với Đoàn đại biểu TATC Thái Lan

Ngài Cheep Jullamon bày tỏ TATC Thái Lan rất chú trọng tăng cường hợp tác các mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông trong đó có Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia. Ngài Cheep Jullamonđã thông tin về cuộc họp Chánh án Tòa án Tối cao giữa các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tổ chức vào tháng 9-2018. Với sự có mặt của Chánh án TAND Tối cao Việt Nam, cuộc họp đã trao đổi có chiều sâu về kiến thức và chuyên môn. “Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này cũng là kết quả của cuộc họp đó”-ngài Cheep Jullamon này tỏ.

Ngài Cheep Jullamon đã đặt nhiều câu hỏi tìm hiểu và trao đổi về công tác xét xử, những đặc thù về một số tội danh, trong đó có việc phòng chống tội phạm ma túy. Hiện số lượng án ma túy chiếm 1/3 lượng án hình sự tại Thái Lan. Ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP. Hồ Chí Minh thông tin trong năm 2018, Tòa án hai cấp TAND TP. Hồ Chí Minh đã xét xử hơn 6.600 án hình sự, trong đó án ma túy chiếm khoảng 25%. Đặc biệt,các vụ án ma túy ngày càng phức tạp về tính chất, số lượng tang vật ngày càng tăng, nhiều vụ lên đến hàng trăm kg. Ngài Cheep Jullamon mong hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xét xử, góp phần tăng hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy.

Đoàn Đại biểu TATC Thái Lan cùng cán bộ Tòa án Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Ngài Cheep Jullamon đánh giá Tòa án Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng, là điều kiện thuận lợi để hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực có chiều sâu.

Kết thúc buổi làm việc, ngài Cheep Jullamon cùng Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đã tham quan trụ sở TAND TP. Hồ Chí Minh, một công trình kiến trúc có bề dày lịch sử. Sau đó, Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan đã đến thăm Dinh Thống nhất và một số địa danh tại TP. Hồ Chí Minh.

Tối 26/2, trong không khí thắm tình hữu nghị, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan. Ngày 27/2, Đoàn lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lê Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tatc-thai-lan-mong-muon-hop-tac-chieu-sau-voi-tand-tp-hcm-288130.html