Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 4/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị của TANDTC tại Quảng Ninh thời gian tới.

 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi làm việc - ảnh: Baoquangninh

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi làm việc - ảnh: Baoquangninh

Tiếp Chánh án và Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, kết luận của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh; đồng thời, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.

Theo đó, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng cao, nhiều năm liền, số thu ngân sách nội địa của tỉnh nằm trong top 5 địa phương cao nhất cả nước; các chỉ số PCI, Par Index dẫn đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực dựa trên lợi thế so sánh của tỉnh, phát triển theo hướng bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang “xanh” gắn với bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, sâu sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp được kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới hoạt động, tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, năm 2020, tỉnh Quảng Ninh được lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành lựa chọn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tỉnh đã, đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch. Tính đến 10h, ngày 4/3, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19… Quảng Ninh kiên quyết thực hiện mục tiêu đảm bảo những điều kiện tốt nhất, an toàn nhất phục vụ các sự kiện lớn của quốc gia nói chung, của ngành TAND nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chánh án nhấn mạnh, Quảng Ninh đã và đang có những bài học kinh nghiệm quý để Trung ương, các địa phương trong cả nước nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng, nhất là tiên phong đi đầu thực hiện các mô hình mới, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH…

Quảng Ninh cũng dành nhiều sự quan tâm đến công tác cải cách tư pháp, các hoạt động của Tòa án thời gian qua, góp phần đưa hoạt động tư pháp ngày càng phát triển hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Chánh án TANDTC đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tư pháp; hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây mới trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Liên quan đến việc tổ chức Hội nghị Chánh án các nước ASEAN sẽ diễn ra tại Quảng Ninh thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm, tạo điều kiện và chuẩn bị tốt nhất để hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp.

Vân Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-tandtc-nguyen-hoa-binh-lam-viec-voi-tinh-uy-quang-ninh-334188.html