Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm Lữ đoàn 682

Trong chuyến công tác tại các tỉnh khu Nam Trung bộ, ngày 30-11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cùng đoàn công tác của TAND tối cao đã đến thăm, tặng quà cán bộ – chiến sĩ Lữ đoàn 682 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có doanh trại tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Tiếp đón Chánh án cùng đoàn công tác của TAND tối cao, Đại tá Nguyễn Đình Tự, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 682 cho biết, cùng với việc thường xuyên chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức huấn luyện kỹ thuật – chiến thuật, tạo thế chủ động thực thi nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong thời gian qua Lữ đoàn 682 đã tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ người dân xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa; xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (Phú Yên) là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp giáp với Tây Nguyên ở địa phận Gia Lai, Đắk Lăk.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình bắt tay thân mật với cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn 682. Ảnh: Phạm Cường

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình bắt tay thân mật với cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn 682. Ảnh: Phạm Cường

Ngoài ra, Lữ đoàn 682 cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội – từ thiện, vận động cán bộ – chiến sĩ trích tiền lương mua sách vở trao tặng học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình nghĩa, cung cấp nước sạch cho hàng trăm hộ gia đình ở những vùng khô hạn…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực tích cực của tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ – chiến sĩ Lữ đoàn 682 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt là Lữ đoàn 682 đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân góp phần xây dựng nông thôn mới…Những hoạt động đó đã góp phần nâng cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thêm cao đẹp trong lòng người dân.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trao tặng thiết bị tin học trị giá 300 triệu đồng cho Lữ đoàn 682. Ảnh: Phạm Cường

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ – chiến sĩ Lữ đoàn 682 tiếp tục đoàn kết, vượt khó, phát huy những kết quả đã được, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bảo dưỡng tốt vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của TAND tối cao chụp ảnh lưu niệm với cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn 682 và lãnh đạo địa phương. Ảnh: Phạm Cường

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trồng cây lưu niệm, chúc sức khỏe và trao tặng thiết bị tin học trị giá 300 triệu đồng cho Lữ đoàn 682.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/chanh-an-tand-toi-cao-nguyen-hoa-binh-tham-lu-doan-682-572132/