Chánh án TAND tối cao: Áp lực khi phải giảm biên chế!

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, trong bối cảnh số lượng công việc tăng gấp đôi, nhưng biên chế bị giảm, đây là áp lực rất lớn đối với ngành tòa án.

Tại phiên chất vấn của Quốc hội, chiều ngày 31/10, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) bày tỏ băn khoăn: Thời gian qua việc tồn đọng rất lớn các loại án tại Tòa án các cấp, đặc biệt là án giám đốc thẩm, tái thẩm, song theo báo cáo của Chánh án TAND tối cao, thời gian tới toàn ngành sẽ giảm hơn 1.200 biên chế theo kế hoạch đã được duyệt.

“Đề nghị Chánh án cho biết, việc tinh giản biên chế như trên có đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của ngành, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án và giảm thiểu tồn đọng các loại án trong thời gian tới không?”, ĐB Đức đặt vấn đề.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: TH).

Trả lời ĐB Lưu Văn Đức, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận: Đúng là số lượng công việc của ngành tòa án tăng hàng năm là 9% từ năm 2012 là thời điểm Quốc hội phân biên chế là 15.000 người, đến nay, sau 6 năm thì số lượng công việc tăng lên gấp đôi. Theo đó, biên chế không được tăng mà thậm chí bị giảm.

“Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, ngành Tòa án phải giảm 1.200 người, đây là một áp lực rất lớn”, Chánh án nói

Về phía giải pháp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết phải tuân thủ quy định của Đảng về việc tinh giản biên chế, ngành Tòa án đã triển khai kế hoạch này.

Tuy nhiên, mặt khác cũng động viên cán bộ, thẩm phán cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi thực tế cho thấy áp lực đặt lên vai các thẩm phán ngày càng nặng, với xu thế này thì quá tải là nhìn thấy trước.

Chánh án TAND tối cao chia sẻ: Thời gian qua, ngành tòa án cũng đã có giải pháp là tìm các biện pháp thay thế, ví dụ như tăng cường hòa giải và đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính. Chủ trương này đã được triển khai thí điểm ở 16 tỉnh, thành phố và trong tương lai chúng tôi sẽ triển khai trong toàn quốc. Nếu như được Quốc hội chấp nhận như một chế định hòa giải trước tố tụng thì các vụ án dân sự sẽ không phải đưa ra xét xử giảm đi. Đây là một giải pháp căn cơ để giảm tải cho tòa án.

“Hiện nay, chúng tôi vẫn phải giảm biên chế theo quy định, từ nay đến năm 2020 là 1.200 người, nhưng với tình hình hiện nay, chúng tôi đề nghị Thường vụ Quốc hội ghi nhận ý kiến của ĐBQH và cũng tha thiết đề nghị nếu có thể cho chúng tôi không phải giảm số biên chế này”, Chánh án kiến nghị.

Theo báo cáo của TAND tối cao, tính đến ngày 30/9/2018, tổng số biên chế Tòa án nhân dân các cấp có 14.803 người, trong đó, Tòa án nhân dân tối cao là 402 người, các Tòa án nhân dân cấp cao là 310 người, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 3.909 người và Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 10.182 người, thiếu 434 người so với biên chế được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao do giảm tự nhiên.

Vy Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tin-tuc/chanh-an-tand-toi-cao-ap-luc-khi-phai-giam-bien-che-503432.html