Chánh án Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác chuyên môn TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Sáng nay (23/11), Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đến thăm và làm việc về công tác chuyên môn với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC; lãnh đạo đại diện TAND 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cùng lãnh đạo, cán bộ công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đã báo cáo kết luận kiểm tra công tác chuyên môn của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Theo đó, về công tác xét xử phúc thẩm, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý xét xử 902 vụ án các loại, giải quyết 670 vụ, đạt tỷ lệ 74%. So với 2017, số lượng án thụ lý tăng 274 vụ (tỷ lệ tăng 30%), xét xử tăng 102 vụ (tỷ lệ tăng 15%).

Trong công tác giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm, tổng số văn bản đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý đối vưới các loại vụ án là 1.209 đơn, đã giải quyết 558 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 46,15%.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Du, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án về cơ bản đã được nâng lên, đúng quy định của pháp luật. Số vụ án có kháng cáo, kháng nghị và số vụ án bị hủy, sửa chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các vụ án đơn vị đã giải quyết.

Về công tác giải quyết án hình sự, nhìn chung các hồ sơ vụ án đều được sắp xếp thứ tự, có bảng kê tài liệu và đánh số bút lục đầy đủ theo trình tự thủ tục tố tụng. Việc xét xử các vụ án hình sự nhìn chung đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Đồng chí hy vọng tập thể TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác xét xử, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo lòng tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Bên cạnh đó, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác chuyên môn của lãnh đạo, cán bộ công chức tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Cụ thể như một số vụ thụ lý và ghi kết quả không đúng mẫu, không cập nhật đầy đủ, thiếu thông tin thụ lý hay không ghi kết quả giải quyết gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi và kiểm tra.

Trong công tác xét xử phúc thẩm án hình sự, một số vụ án giải quyết kéo dài, để quá thời hạn xét xử. Nhiều bản án phát hành còn chậm, vi phạm thời gian theo quy định.

Việc lấy số bản án chưa đúng, có nhiều bản án cùng số. Một số trường hợp cho hưởng án treo không đúng bị cáo đầu vụ, giữ vai trò chính, cũng như một số trường hợp giảm hình phạt không đúng, thiếu căn cứ như giảm mức thấp nhất của khung hình phạt, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề…

“Tập thể cán bộ công nhân viên của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cần phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cũng như chức năng của tòa cấp cao trong hệ thống TAND. Cần cố gắng phát huy khả năng hơn nữa để giảm thiểu số án kháng nghị, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của tòa cấp cao, nhằm đảm bảo niềm tin của nhân dân trong việc thực thi công lý”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ, công nhân, viên chức của đơn vị, Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến tiếp thu sâu sắc những tồn tại và hạn chế mà đoàn công tác TANDTC đã chỉ ra.

Bên cạnh đó, với cương vị là người đứng đầu đơn vị, Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hứa sẽ cố gắng hết mình cùng với lãnh đạo cơ quan, cũng như toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn, để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các loại án, đảm bảo bản án tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hải Nam – Hải Bắc

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/chanh-an-nguyen-hoa-binh-kiem-tra-cong-tac-chuyen-mon-tand-cap-cao-tai-da-nang-277616.html