Chàng vợ của em giành giải Cánh diều Vàng 2018, Quỳnh búp bê, My sói trắng tay ở hạng mục diễn viên xuất sắc

Vượt qua cả Song Lang và nhiều bộ phim đình đám khác, Chàng vợ của em dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Charlie Nguyễn đã xuất sắc giành giải Cánh diều Vàng 2018.

NSND - Đạo diễn Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải Cánh diều 2018.

NSND - Đạo diễn Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải Cánh diều 2018.

Tối qua 12/4, lễ trao giải Cánh diều 2018 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn phim và khán giả hâm mộ. Năm nay có 144 tác phẩm ở 7 thể loại: phim tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim truyện truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh… đăng ký dự giải.

14 phim điện ảnh tranh giải Cánh diều 2018 gồm: Mùa viết tình ca, Hồn Papa da con gái, Ống kính sát nhân, 100 ngày bên em, Song Lang, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố, Vu quy đại náo, Chàng vợ của em, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Thạch Thảo, 11 niềm hy vọng, Nơi ta không thuộc về.

Vượt qua cả Song Lang và nhiều bộ phim đình đám khác, Chàng vợ của em dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Charlie Nguyễn đã xuất sắc giành giải Cánh diều Vàng 2018.

Chàng vợ của em là sự kết hợp giữa điện ảnh Nhật và Việt với nội dung được chuyển thể từ một bộ truyện ăn khách ở Nhật và được Việt hóa bởi đội ngũ những nhà làm phim Việt ưu tú. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Vân Trang, Phương Anh Đào, Thanh Trúc... đã thu hút đông đảo khán giả.

Trước đó, đạo diễn Charlie Nguyễn cũng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh.

Ở hạng mục hạng mục Phim truyện truyền hình, Quỳnh búp bê, Bên kia sông cùng giành giải Cánh diều vàng.

Với bộ phim Ngày ấy mình đã yêu đạo diễn Nguyễn Khải Anh đã giành giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình và giải Quay phim xuất sắc phim truyện truyền hình với bộ phim Mộng phù hoa thuộc về nhà quay phim Nguyễn Khắc Huy.

Nhan Phúc Vinh và Kim Tuyến giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình.

Giải thưởng Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Bình An (phim Tình khúc bạch dương) và Phương Hằng (phim Gạo nếp gạo tẻ).

Hoàng Phi, Thanh Trúc chiến thắng hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã được vinh danh tại giải thưởng Nhạc sĩ phim truyện điện ảnh xuất sắc năm nay với bộ phim Trạng Quỳnh. Diễn viên Thanh Thúy thay mặt nhạc sĩ Dương Khắc Linh lên nhận giải.

Ngay sau đó, Thanh Thúy cũng thay mặt đạo diễn Đỗ Đức Thịnh lên nhận giải Cánh diều Vàng 2018 ở hạng mục Biên kịch xuất sắc phim điện ảnh với phim Siêu sao siêu ngố.

Với hạng mục phim tài liệu, bộ phim Hãy nhớ bạn đang sống của đạo diễn Đoàn Hồng Lê đã xuất sắc nhận giải Cánh diều vàng. Trong khi đó, bộ phim Trầm cảm sau sinh đã được vinh danh tại hạng mục phim khoa học.

Cánh diều vàng phim ngắn thuộc về Mệ A của đạo diễn Khánh Chi thuộc Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình.

Đạo diễn/Quay phim xuất sắc phim truyện truyền hình vinh danh phim Ngày ấy mình đã yêu và Mộng phù hoa.

Theo VOV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chang-vo-cua-em-gianh-giai-canh-dieu-vang-2018-quynh-bup-be-my-soi-trang-tay-o-hang-muc-dien-vien-xuat-sac-a429771.html