Chàng trai Việt Nam nổi tiếng với bộ sưu tập Lego 'khủng' lên báo nước ngoài

Mới đây, chàng trai trẻ gây chú ý với sở thích sưu tầm Lego và được mệnh danh là 'fan bự nhất của Lego'.

Hoàng Đặng là một nhà thiết kế công nghiệp đã yêu mến bộ môn xếp hình từ khi còn là một đứa trẻ. Tuy yêu thích Lego từ lâu nhưng anh chỉ bắt đầu sưu tập nó một cách nghiêm túc cách đây vài năm trong một chuyến du học tới thành phố Detroit ở Mỹ. Khi đặt chân đến đây, anh đã rất ngạc nhiên trước hàng loạt bộ đồ chơi có sẵn được bày bán ở Mỹ.

Chàng trai xếp Lego hình làng quê Việt Nam lên báo nước ngoài

Chàng trai xếp Lego hình làng quê Việt Nam lên báo nước ngoài

Sau hơn 10 năm, Hoàng Đặng hiện đang sở hữu bộ sưu tập Lego khủng với hơn hai triệu mảnh ghép. Vì thế, chàng trai Hà Nội đang được ca ngợi là “fan cuồng Lego nhất” từ trước đến nay.

Tài năng lắp ghép từ các khối Lego của Hoàng Đặng bắt đầu mọi người được chú ý đến khi hãng tin Reuters chia sẻ video ghi lại hình ảnh về một nhà thiết kế công nghiệp đang chăm chú làm việc để tạo mô hình một chiếc thuyền đánh cá màu xanh cùng sắc vàng và đỏ rực rỡ của ngọn cờ quốc gia Việt Nam trên đó.

Ngay khi hãng tin Reuters đăng tải khoảnh khắc, video đã nhanh chóng được lan truyền và gây được sự chú ý cũng như những lời khen ngợi dành cho nhà thiết kế. Trong đoạn video, có thể nghe thấy anh giải thích rằng các mảnh ghép được phân loại dựa trên chức năng của chúng. Một số mảnh ghép được sử dụng để xây tường, trong khi những mảnh ghép khác được sử dụng để làm chi tiết.

Nhiều độc giả có thể thắc mắc rằng Hoàng Đặng lấy cảm hứng từ đâu. Theo trang tin Bangkok Post, các mô hình của anh chủ yếu khắc họa lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình, nét đẹp một ngôi chùa ở Hà Nội hay phòng khách những năm 1990 trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, nguồn cảm hứng chính của anh đến từ những khung cảnh gần gũi với quê hương ở Việt Nam.

Anh chia sẻ với Bangkok Post: “Tôi muốn mang góc nhìn của mình đến với bạn bè trên toàn thế giới vì cộng đồng yêu thích Lego của Việt Nam vẫn còn ít được biết đến trong khu vực và toàn cầu”.

Trong đoạn clip đang được lan tỏa rộng rãi, anh chia sẻ rằng Lego không chỉ là một sở thích thông thường của anh ấy mà thông qua sở thích này đã giúp anh ấy kết bạn với những người bạn mới. Theo anh, việc xây dựng Lego sẽ đem lại nguồn năng lượng sáng tạo của anh.

Mặc dù có bộ sưu tập hơn hai triệu mảnh ghép của trò chơi quốc dân nhưng Hoàng Đặng vẫn luôn tìm kiếm những mảnh ghép mới. Đó là cách anh ấy luôn kết nối với “những người bạn Lego” có chung niềm đam mê của mình, trong đó có Khang Huỳnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi làm quen trên một nhóm Facebook dành cho những người chơi và sưu tầm Lego.

Phạm Thu Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chang-trai-viet-nam-noi-tieng-voi-bo-suu-tap-lego-cuc-dinh-len-bao-nuo-202104021625557318.html