Chàng trai trong clip bị mẹ giục lấy vợ: Biết làm sao khi duyên chưa đến

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người mẹ vừa ứa nước mắt vừa lên tiếng giục con trai nhanh chóng yêu đương rồi cưới vợ để ổn định cuộc sống thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước clip bà mẹ giục cậu con trai 27 tuổi lấy vợ, người mẹ liên tục đưa ra những lợi ích khi đã lập gia đình để thuyết phục con trai.

Người mẹ này khuyên con trai mình: “Càng lấy vợ muộn bao nhiêu càng khổ thêm bấy nhiêu. Lấy vợ như đũa có đôi tu chí làm ăn. Nếu không lấy vợ đến 50 tuổi, con cũng không để dư ra được đồng nào. Người ta 22 tuổi đã lấy vợ, đây 26, 27 tuổi còn chưa lấy”.

Không những thế, người mẹ trong clip còn đưa ra những dẫn chứng đối với bạn bè của con trai đã kết hôn sớm và đã ổn định gia đình. Dù người con trai đã giải thích rằng chưa muốn yêu đương và dành thời gian lo cho công việc nhưng người mẹ một mực phản đối suy nghĩ đó. “Không lo mà yêu đương đi đến lúc đấy đừng có mà trách mẹ”, người mẹ nói.

Văn Tuân và mẹ.

Ngay sau khi chia sẻ, clip nhanh chóng đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người đồng tình với những lời lẽ phân tích của người mẹ.

Bạn trẻ Hồng Mến bình luận: “Con trai 27 tuổi cũng nên lập gia đình để cho bố mẹ yên lòng. Hơn nữa, các cụ giờ mong có cháu sớm lắm. Anh trai mình mới có 25 tuổi mà bố mẹ đã giục rồi chứ đừng đợi đến 27 tuổi.

Còn Trần Bình lại bày tỏ: “Mẹ nào cũng muốn con ổn định gia đình, nhưng quan trọng phải phụ thuộc vào duyên số nữa chứ. Có chàng trai ngoài 30 tuổi vẫn chưa ưng cô nào, khi ấy bố mẹ làm sao mà ép được”.

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với cậu con trai trong clip - Văn Tuân (SN 1992, sống tại TPHCM), chàng trai này cho biết: “Clip này do chính tôi quay trong lúc mẹ đang giục 2 anh em lấy vợ. Mẹ tôi cũng không biết tôi quay clip này nên khi đăng tải và nhận được nhiều chia sẻ mẹ tôi đã gọi điện tỏ vẻ hờn nhưng rồi mẹ còn lại cười vui vẻ với nhau”.

Văn Tuân từng chia sẻ: "Mẹ may áo dài chờ 2 con lấy vợ mà có vẻ phải chờ hơi lâu rồi".

Cũng theo Văn Tuân, cả 2 anh em Văn Tuân đã đều trưởng thành nên thường xuyên bị mẹ nhắc đến chuyện kết hôn. Chính vì thế mà một tuần Văn Tuân mới về nhà một lần, nhưng “bài ca” bao giờ lấy vợ vẫn được mẹ nhắc thường xuyên.

“Tôi cũng buồn khi nghe mẹ hay giục lấy vợ nhưng biết làm sao được khi duyên chưa đến. Khi nào ổn định mọi việc tôi sẽ lấy vợ, chứ không muốn kết hôn để chiều theo ý mẹ được. Tôi chỉ mong mẹ đừng có buồn, mong bố mẹ có nhiều sức khỏe, nếu duyên đến tôi sẽ lấy vợ sinh cháu cho bố mẹ bế bồng hàng ngày”, Văn Tuân chia sẻ.

Nguồn VietnamPlus: http://nguoiduatin.vn/chang-trai-trong-clip-bi-giuc-lay-vo-se-khong-cuoi-de-chieu-me-a360467.html