Chàng trai trẻ kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp Tết nhờ vẽ thư pháp lên trái cây

Nắm bắt thị trường tết người dân rất thích vẽ lên hoa quả, chằng trai trẻ ở Diễn Châu (Nghệ An) đã kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ vẽ thư pháp đặc biệt.

Lê Đức Tưởng sinh năm 1993 ở xóm 1 xã Diễn Xuân huyện Diễn Châu (Nghệ An) những ngày giáp tết đang kiếm được tiền triệu nhờ vẽ tranh thư pháp lên hoa quả.

Tưởng học trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An, khéo tay vẽ đẹp thư pháp giỏi mỗi ngày bán được gần 100 quả bưởi, dừa thư pháp cho người dân sắm tết.

Chàng trai trẻ đang kiếm được tiền triệu mỗi ngày giáp tết nhờ vẽ thư pháp lên quả.

Chàng trai trẻ đang kiếm được tiền triệu mỗi ngày giáp tết nhờ vẽ thư pháp lên quả.

Mỗi quả dừa, bưởi được Tưởng nhập về từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng, trong đó chủ yếu là bưởi Diễn, quả to tròn, đẹp và có mùi thơm. Dừa chọn quả to và được quét một lớp sơn nhũ đồng để có màu vàng bắt mắt hơn.

Những hình vẽ trên hoa quả thường là các dòng chữ Xuân, Phúc, Lộc, Thọ, An Khang, Thịnh Vượng với cành đào hoa phớt hồng theo yêu cầu của khách. Đây đều là những từ cầu mong một cái tết vui vẻ đầm ấm mong muốn sự an lành đến với gia đình.

Những dòng chữ thư pháp mong muốn cuộc sống an lành, tết no ấm, sum vầy làm các loại quả trở nên bắt mắt hơn.

Chỉ cần 10 đến 20 phút là Tưởng hoàn thành một tác phẩm thư pháp trên quả. Các sản phẩm có giá khác nhau với 90.000 đồng/ 1 quả bưởi trong khi dừa có giá 120.000 đồng/quả. Với những khách tự mang bưởi, dừa đến thì mỗi lần vẽ 50.000 đồng tiền công và sơn, bút. Với các đơn hàng online, Tưởng tranh thủ làm ngay trong đêm và giao hàng từ sáng sớm để trở về vẽ tại chỗ cho khách.

Theo chia sẻ của Tưởng, giá cả như vậy rất phù hợp với người dân nơi đây, không rẻ cũng không đắt.

Mỗi loại quả được vẽ thư pháp có giá từ 90.000 đồng đến 120.000 đồng.

Mỗi ngày Tưởng bán tại chỗ từ 30 đến 50 quả cả dừa lẫn bưởi, chưa kể các đơn hàng online từ facebook và zalo. Tính ra trừ hết các chi phí mỗi ngày Tưởng cũng thu về được 2 đến 3 triệu đồng.

Người dân tỏ ra rất thích thú với loại quả có vẽ chữ thư pháp.

Lê Đức Tưởng cho biết: "Nhờ nắm bắt thị trường tết và sở thích của người dân nên em tranh thủ các ngày cận tết để làm, các ngày thường e đi vẽ tranh bán. Càng gần đến ngày giao thừa, nhu cầu người dân vẽ thư pháp lên hoa quả càng nhiều.

Năm nay em mới lần đầu vẽ lên quả bán thu được lợi nhuận cao, sang năm sẽ làm sớm hơn và nhiều hơn năm nay".

Video: Cận cảnh tượng Đạt Ma Sư Tổ làm từ khối gỗ nặng 6 tấn giá 1,5 tỉ đồng.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chang-trai-tre-kiem-tien-trieu-moi-ngay-dip-tet-nho-ve-thu-phap-len-trai-cay-d139808.html