Chàng trai Phú Thọ đội Noo Phước Thịnh vừa phụ vợ việc nhà vừa tập hát thi The Voice 2018

Chàng trai Hoàng Xuân Quỳnh đã khiến cho nhiều người hâm mộ ở quê nhà Phú Thọ ngưỡng mộ, yêu mến, tự hào khi anh chàng này lọt qua vòng 2 – vòng thi giấu mặt của The Voice và về đầu quân cho đội Noo Phước Thịnh.

Dù đang tập trung luyện tập cho những vòng sau của cuộc thi The Voice nhưng Xuân Quỳnh cũng đã dành thời gian chia sẻ những cảm xúc, tâm tư, tình cảm xoay quanh cuộc thi này. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với chàng trai quê Đất Tổ.

- Chào Xuân Quỳnh, được biết sau khi tham gia vòng 2 Giọng hát Việt, bạn đã được về đội của anh Noo, bạn suy nghĩ gì về điều này?

- Mình cảm thấy rất vui, lúc được anh Noo Phước Thịnh chọn thì tim mình đập rất nhanh. Đây cũng là lần đầu tiên mình đứng trên sân diễn lớn như vậy. Niềm đam mê sau 5 năm đã được thực hiện và thực sự lúc đó cảm xúc rất khó tả, vui mừng có, hồi hộp có và cũng nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều với sự tin tưởng của anh Noo dành cho mình.

Hoàng Xuân Quỳnh chàng trai Phú Thọ có đam mê âm nhạc từ nhỏ.

- Bạn đã rất táo bạo khi chọn bài hát “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của anh Noo để thể hiện ở vòng giấu mặt, vì sao?

- Có người bảo lựa chọn bài hát của HLV là con dao 2 lưỡi, vì có thể bài hit khủng thì ăn điểm từ HLV, nhưng đồng nghĩa với việc mình sẽ không nhận được các nút chọn từ các HLV khác. Có thể mọi người suy nghĩ đây là một sắp đặt có chủ ý trước, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Tất cả xuất phát từ tình yêu và tình cảm đặc biệt mình dành cho anh Noo từ rất lâu rồi. Bởi vì cho dù hôm đó anh Noo có không chọn mình thì mình vẫn muốn thể hiện rằng anh Noo là một thần tượng trong trái tim mình bao lâu nay.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với âm nhạc?

- Từ nhỏ mình rất thích ca hát, lớn lên đặc biệt khi đang còn là cậu sinh viên thì mình đã cùng một vài người bạn lập ban nhạc có tên là Minions Band tại Hà nội. Mình đã cùng band hoạt động 4 năm liền. Và giờ đây, các thành viên band đã và đang vững bước trên con đường âm nhạc. Mình cũng giống họ cũng khao khát được 1 lần sống và cháy hết mình cùng đam mê.

- Trước khi tham gia vòng 1 và vòng 2 của The Voice 2018, bạn đã chuẩn bị cho mình những gì?

- Thực sự mà nói thì trước khi tham gia các vòng thi The Voice mình cũng không có nhiều thời gian và cũng không được học nhiều về âm nhạc mà tất cả là do mình tự tập, tự học ở nhà. Mình đã có gia đình và công việc ổn định, chỉ có buổi tối là rảnh thì mình lại dành thời gian đó cho vợ con, vừa phụ vợ việc nhà vừa tập hát.

Xuân Quỳnh sẽ được cải thiện giọng hát khi về đội HLV Noo Phước Thịnh.

Trước đó, mình từng đi hát cho mọi người nghe ở phòng trà, cho bạn bè nghe, sau này khi lấy vợ, có con thì khán giả của mình là vợ và con gái. Mình cũng hy vọng, sau khi tham gia The Voice mình sẽ nhận được sự ưu ái và yêu mến từ khán giả khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là những khán giả của quê hương Phú Thọ mình.

- Tại sao bạn lại chọn The Voice chứ không phải một gameshow ca nhạc khác?

- The Voice là 1 trong những chương trình nổi tiếng nhất về giọng hát, nơi mà giá trị cốt lõi là giọng hát được ưu tiên lên hàng đầu. Điều mà mình thích nhất ở chương trình này là format của mỗi 1 vòng vô cùng hấp dẫn, gay cấn, đầu tiên là việc các HLV lựa chọn những thí sinh tốt nhất về đội của mình, sau đó lại ghép đôi những thí sinh đó tìm người xuất sắc đi tiếp. Ở mỗi vòng đều là những thử thách rất tuyệt vời.

- Bạn tham gia chương trình nhờ có sự động viên và hỗ trợ lớn từ vợ mình, vậy bạn có thể chia sẻ một chút về một nửa của mình?

- Thời gian đầu, mình muốn tham gia The Voice, nhưng sau khi tâm sự thì vợ đã ngăn cản vì lo sợ khi vào showbiz và con đường giải trí mà tôi đang theo đuổi. Thế nhưng, sau một tuần, chính cô ấy là người đã động viên mình đăng ký thi. Đây cũng chính là động lực lớn để mình thực hiện ước mơ bấy lâu.

Xuân Quỳnh và một nửa của mình.

Trước đấy mình nghĩ đi thi là vì thích nhưng bây giờ mình đi thi cũng là vì gia đình . Bài hát mình chọn để hát hôm đấy như 1 lời muốn nói đến cô ấy: hãy tin anh vì tình yêu của chúng ta, vì tương lai con gái anh sẽ cố gắng.

Ngoài vợ con thì còn có bà ngoại và ba mẹ 2 bên cũng đã ủng hộ và động viên mình rất nhiều. Một mình vào Sài Gòn thử sức, cũng nhờ mọi người gọi điện động viên, giúp đỡ và chăm sóc gia đình giúp mình, từ đó mình yên tâm để dự thi.

- Bạn phân bổ thời gian như thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc của chuyên viên thiết kế đồ họa, vừa thỏa sức với đam mê?

- Mình đã được lãnh đạo và các đồng nghiệp ủng hộ rất nhiều. Đôi khi lãnh đạo Công ty vẫn tạo điều kiện để mình được làm việc từ xa. Mình rất vui khi có sếp tâm lý như thế. Bởi vậy, mình có thể vừa tập luyện để thi vừa hoàn thành công việc. Tuy hơi vất vả nhưng mình sẽ cố gắng.

Xuân Quỳnh chụp hình chung với HLV Noo khi cả team đi giao lưu.

- Dòng nhạc mà bạn yêu thích là gì?

- Mình yêu thích dòng nhạc Pop rock, Ballad . Và chắc chắn rồi, mình sẽ không chỉ dừng lại ở 2 dòng nhạc này mà mình còn muốn thử sức ở các dòng nhạc khác, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của giới trẻ bây giờ.

- Bạn sẽ giữ hình tượng của mình như thế nào khi bước chân vào giới giải trí?

Mình biết là không đơn giản nhưng mình luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Mình cũng muốn xây dựng hình ảnh ông bố quốc dân , vừa có thể ca hát theo đam mê vừa có thể là người chồng, người cha mẫu mực. Mình muốn chứng tỏ sự thành công của mình phía sau đó luôn có vợ và con gái.

- Ca sỹ bạn thần tượng?

- Ca sĩ mình thần tượng là Adam Levin, Sam Smith. Đây đều là những “ông Hoàng” của dòng nhạc mà mình yêu thích. Những bài hát của họ đã theo và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Xuân Quỳnh sẽ luôn cố gắng và phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình.

- Đối với HLV Noo Phước Thịnh, bạn thích điều gì nhất ở anh ấy?

- Anh Noo là một HLV nhiệt huyết , tài năng và rất quan tâm đến các thí sinh. Anh rất vui tính và hòa đồng. Đối với mình, anh là một HLV rất tuyệt vời, được ở trong đội của anh là một vinh dự lớn đối với mình.

- Bạn sẽ cố gắng và phấn đấu như thế nào để đạt kết quả cao nhất?

- Mình sẽ cố gắng rèn luyện giọng, cố gắng đưa cảm xúc vào bài hát và tiết chế được giọng và cố vững vàng về tâm lý hơn.

- Kế hoạch của bạn sau khi tham gia The Voice?

- Kế hoạch sau khi thi the voice có thể mình sẽ ra mắt singel đầu tay, hợp tác với các thành viên trong Minions Band ra sản phẩm và nhiều hoạt động âm nhạc khác.

Cảm ơn Xuân Quỳnh về những chia sẻ!

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/chang-trai-phu-tho-doi-noo-phuoc-thinh-vua-phu-vo-viec-nha-vua-tap-hat-thi-the-voice-2018-1483075