Chàng trai mạo hiểm nhất Trung Quốc tử vong khi leo nóc tòa nhà 62 tầng

Ngôi sao mạo hiểm của mạng xã hội Trung Quốc Wu Yongning muốn thực hiện video cuối để hỏi cưới bạn gái nhưng đã thiệt mạng.

Độc giả cần cân nhắc trước khi xem video

Wu Yongning (26 tuổi), chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với những video leo lên nóc các tòa nhà cao tầng, đã tử vong sau khi bị ngã từ tầng 62 của trung tâm quốc tế Huayuan của thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, trong khi đang quay video mới.

Đoạn video vừa được công bố cho thấy Wu tuột tay và lao thẳng xuống phía dưới. Thi thể của Wu sau đó đã được tìm thấy bởi một người lau kính. Đoạn video này được ghi lại bằng máy quay do Wu đặt trên một góc khác của tòa nhà.

Tòa nhà Huanyuan - nơi chàng trai Wu Yongning thiệt mạng.

Bạn gái của Wu, Jin Jin, nói với tờ Beijing News rằng Wu đã xin phép cha mẹ để kết hôn với cô sau 2 ngày quay video. Wu đã lên kế hoạch để mang về món sính lễ trị giá 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng), tương đương với số tiền kiếm được từ video này.

Wu qua đời vào ngày 8/11 nhưng đến 8/12, các thành viên trong gia đình mới xác nhận cái chết của chàng trai trẻ, sau khi người hâm mộ lo lắng vì không thấy video nào được đăng lên tài khoản mạng xã hội của Wu trong một tháng liền. Chính quyền địa phương đã điều tra vụ việc và kết luận đây là một vụ tai nạn.

Chàng trai 26 tuổi và những lần leo nóc nhà thành công.

Jin Jin cho biết tòa nhà Trung tâm quốc tế Huanyuan chỉ mở cửa cho công chúng đến tầng thứ 44, sau đó phải có thẻ thì mới lên tiếp được khách sạn Grand Hyatt ở các tầng trên cùng. Vì nhân viên an ninh luôn làm việc chặt chẽ nên Jin tin rằng bạn trai đã đi thang máy lên tầng 44 rồi tiếp tục leo gần 20 tầng nữa để đến vị trí quay phim.

Wu từng làm diễn viên đóng thế được trả lương rất thấp cho nhiều bộ phim ở Trung Quốc, trước khi trở thành một blogger có tiếng vào đầu năm nay. Wu khám phá ra rằng đăng tải các video leo lên những nơi nguy hiểm giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn là đóng phim.

Wu thực hiện một trong những pha mạo hiểm nhất từng được ghi nhận ở Trương Gia Giới.

Trên trang video trực tuyến Volcano, Wu đã đăng tải 300 video và có 1 triệu người theo dõi. Anh cũng đã thực hiện 217 lần livestream và đã kiếm được khoảng 55 nghìn nhân dân tệ (gần 190 triệu đồng).

Một trong những pha nguy hiểm nổi tiếng nhất mà chàng trai này từng thực hiện là vào hồi giữa tháng 7. Khi đó, Wu không đeo dây bảo hiểm và đu người bám vào mép cầu đi bộ Trương Gia Giới ở độ cao 1.000 m.

Tùng Anh

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/chang-trai-mao-hiem-nhat-trung-quoc-tu-vong-khi-leo-noc-toa-nha-62-tang-3683060.html