Chàng trai lao mình xuống dòng nước cứu hai mẹ con gặp nạn

Phát hiện hai hai người bị rơi xuống đập, Bảo nhanh chóng lao xuống dòng nước chảy siết cứu người.

Sáng 14/10, khi đang ở gần đập Bến Bồi (bắt qua một nhánh sông Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Nam), anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (23 tuổi, ngụ Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) nghe tiếng kêu và phát hiện có người rơi xuống đập.

Ngay sau đó, bất chấp nguy hiểm, anh Bảo lao xuống dòng nước cứu hai người. Tuy nhiên, do nước chảy siết nên việc đưa hai người gặp nạn vào bờ khó khăn.

Anh Bảo chỉ khu vực đã cứu hai mẹ con gặp nạn.

Mấy người câu cá ở gần phát hiện vụ việc đã chạy đến giúp đỡ, kéo ba người ở dưới dòng nước lên bờ.

Được biết, hai người gặp nạn là bà Huỳnh Thị Lý (phường An Phú, TP Tam Kỳ) và con trai bà. Trước đó bà điều trị gãy chân ở bệnh viện và được con trai chở về đến đoạn trên thì gặp nạn.

Sau khi được đưa lên bờ, bà Lý được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và qua cơn nguy kịch

Phương Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chang-trai-lao-minh-xuong-dong-nuoc-cuu-hai-me-con-gap-nan-20181014145551837.htm