Chàng trai đặc biệt tại Lễ khai mạc World Cup 2022: Mắc căn bệnh hiếm gặp, vượt nghịch cảnh để trở thành đại sứ của niềm tin

Với hành trình đáng ngưỡng mộ của mình, Al Muftah đã được chọn làm 'Đại sứ World Cup 2022' và xuất hiện tại Lễ khai mạc cùng với diễn viên Morgan Freeman.

Tối 20/11, Lễ khai mạc World Cup 2022 đã chính thức diễn ra với bữa tiệc với nhiều tiết mục đặc sắc với những khoảnh khắc lịch sử. Trong đó, đặc biệt là màn mở đầu với sự xuất hiện đặc biệt của Morgan Freeman, một diễn viên gạo cội của Hollywood và đại sứ Ghanim al Muftah.

Khoảnh khắc đầy xúc động trong Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022

Khoảnh khắc đầy xúc động trong Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022

Đảm nhận vai trò là người dẫn chuyện, chàng trai 20 tuổi Al Muftah cũng khiến nhiều người nể phục với niềm tin và sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ với cuộc sống. Từ một cậu bé từng được cho là "không nên sinh ra" trở thành một người truyền cảm hứng cho vô số người trên thế giới.

Mắc hội chứng hiếm gặp

Theo đó, mẹ của Al Muftah mang thai sinh đôi. Tuy nhiên, khi được chẩn đoán Al Muftah có khả năng bị khiếm khuyết, nhiều người đã khuyên mẹ của anh nên giải thoát Al Muftah khỏi những đau khổ mà anh có lẽ sẽ phải chịu đựng khi được sinh ra. Tuy nhiên, mẹ của chàng trai này vẫn quyết định không bỏ con và cho rằng bà và chồng sẽ là đôi chân của cậu bé.

"Tôi sẽ là chân trái và chồng tôi sẽ là chân phải của con"- mẹ của Al Muftah chia sẻ với The Epoch Times.

Al Muftah đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật do mắc hội chứng hiếm gặp

Sau khi được sinh ra, do mắc Hội chức quy đuôi (CDS), Al Muftah đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như đối mặt với nhiều lời trêu chọc, bắt nạt đến từ bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên, bà Ayman lại khuyến khích con trai giúp các bạn hiểu hơn về tình trạng cơ thể của anh và giúp anh hòa nhập với bạn bè và những người hàng xóm xung quanh.

Nỗ lực vượt nghịch cảnh

Nhờ vào sự cổ vũ của cả gia đình cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, chàng trai sinh năm 2002 này đã dần làm quen được với cơ thể đặc biệt của mình. Luôn giữ thái độ lạc quan và nụ cười trên môi, câu chuyện của Al Muftah đã lan truyền đến nhiều người, giúp anh trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hơn 3 triệu người theo dõi.

Tinh thần lạc quan và nỗ lực giúp Al Muftah vượt qua nghịch cảnh

Trên trang cá nhân của mình, anh cũng thường xuyên chia sẻ cách anh điều khiển cơ thể của mình làm những hoạt động hàng ngày như lên xe ô tô, đi bơi, tập thể dục,...và cho thấy cuộc sống của một người khuyết tật có thể đáng ngưỡng mộ như thế nào nếu bạn luôn suy nghĩ tích cực và dám thực hiện những mong muốn của mình.

Bên cạnh vai trò là một diễn giả, một người truyền cảm hứng, Al Muftah còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng chơi thể thao của mình. Được biết, chàng trai 22 tuổi này có thể chơi được rất nhiều môn như bơi, nâng tạ, tâng bóng, trượt ván nhưng lặn biển vẫn là môn thể thao mà anh yêu thích nhất.

Không có môn thể thao nào làm khó được Al Muftah

"Khoảnh khắc có ý nghĩa rất lớn đối với tôi là nhìn thấy bố mẹ thân yêu của tôi tự hào về tôi và những thành tích của tôi. Những khoảnh khắc như vậy chính là nguồn động lực tuyệt vời đối với tôi, khuyến khích tôi tiếp tục và cố gắng hết sức để nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt họ”. - Al Muftah chia sẻ.

Chưa hết, bất chấp những khiếm khuyết của mình, Al Muftah cũng đề cao việc học và hiện đang theo học tại khoa Khoa học chính trị tại trường Đại học Loughborough với mục tiêu trở thành một nhà ngoại giao.

Đại sứ của niềm tin

Được biết đến với những bài phát biểu đầy động lực và sự những video truyền cảm hứng. Al Muftah cũng là người thành lập Hiệp hội Ghanim với mục đích tặng xe lăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chàng trai 22 tuổi truyền cảm hứng cho vô số người trên thế giới

Nhờ câu chuyện nỗ lực của mình, kể từ năm 2009, Al Muftah đã trở thành đại sứ cho nhiều chiến dịch ý nghĩa tại Qatar cũng như các sự kiện quốc tế. Với vai trò là Đại sứ World Cup 2022, chàng trai này được coi là một đại diện của niềm tin và hy vọng với mục đích gắn kết các quốc gia không chỉ bằng bóng đá mà còn hơn thế nữa.

"Với tư cách là đại sứ (FIFA World Cup 2022-PV), tôi muốn gửi thông điệp về hy vọng, sự hòa nhập, hòa bình và đoàn kết cho nhân loại."-Al Muftah tuyên bố.

Nguồn: Ghanim Al Muftah, Daily Mail

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chang-trai-dac-biet-tai-le-khai-mac-world-cup-2022-mac-can-benh-hiem-gap-vuot-nghich-canh-de-tro-thanh-dai-su-cua-niem-tin-20221121123846347.htm