Chàng trai 23 tuổi tạo ra khu vườn xanh mướt 600m2 với đủ thứ rau quả hấp dẫn

Nam thanh niên 23 tuổi ở Na Uy tự tạo cho mình một khu vườn nhiều rau xanh trái ngọt với niềm đam mê trồng trọt từ nhỏ do người cha truyền cảm hứng.

Dennis Asbjørnsen, 23 tuổi đến từ đất nước Na Uy sau khi chia sẻ hình ảnh về mảnh vườn nhiều rau xanh trái ngọt của mình trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bài đăng về thanh niên đam mê trồng trọt này hiện thu hút hơn 4.000 lượt yêu thích trên trang Facebook chuyên chia sẻ về kinh nghiệm trồng trọt HWGF.

Dù mới 23 tuổi nhưng Dennis Asbjørnsen đã tạo dựng được khu vườn tuyệt vời của riêng mình.

Dù mới 23 tuổi nhưng Dennis Asbjørnsen đã tạo dựng được khu vườn tuyệt vời của riêng mình.

Dennis Asbjørnsen chia sẻ sau quãng thời gian trồng trọt nhiều loại cây, hiện bản thân là một người làm vườn hạnh phúc với khu vườn rộng lớn cung cấp thực phẩm cho gia đình.

Từ khi còn là một cậu bé, Dennis Asbjørnsen đã cùng bố thử trồng nhiều loại cây trồng như dưa chuột, cà rốt, bông cải xanh, rau diếp,... Những ký ức về khoảng thời gian vui vẻ đã thấm nhuần trong lòng và niềm vui làm ra thứ gì đó ăn được lúc nào cũng trong tâm trí của Dennis Asbjørnsen.

Từ những lời dạy của cha, Dennis Asbjørnsen lớn lên với ước mơ về một khu vườn của riêng mình. Giờ đây, nam thanh niên trẻ tuổi không chỉ trồng rau sạch mà còn trồng nhiều loại quả như mận, nho, anh đào, táo, việt quất...

Dennis Asbjørnsen chia sẻ: "Tôi luôn nhớ về kỷ niệm mình đã trông chờ đến mùa thu như thế nào để có thể thu hoạch thành quả từ khu vườn".

Các loại rau xanh trong vườn của Dennis Asbjørnsen.

Na Uy là một quốc gia ở phía bắc Châu Âu. Điều kiện khí hậu hoàn toàn cho phép trồng thực phẩm ở đây. Khu vườn của Dennis Asbjørnsen rộng khoảng 600 mét vuông với đa dạng loại cây trồng. Đáng chú ý, trong vườn của Dennis Asbjørnsen đã ươm trồng nhiều loại thực phẩm hữu cơ vì chúng tốt cho sức khỏe cũng như thân thiện với môi trường.

Niềm vui khi bản thân và gia đình được tận hưởng những bữa ăn từ rau củ do chính mình làm ra thôi thúc Dennis Asbjørnsen ngày càng phát triển khu vườn.

Dennis Asbjørnsen nói: "Tôi trau dồi kiến thức, nghiên cứu mọi thứ. Cây trồng yêu thích của tôi là bông cải xanh, súp lơ trắng, bí ngô, cà chua, dưa chuột, khoai tây và bạc hà. Phương pháp tốt nhất để chống lại sâu bệnh với tôi là không sử dụng hóa chất. Tôi nhặt sạch sâu bệnh bằng tay hoặc dụng cụ như kéo. Những con gà trong vườn thích ăn sâu bọ nên tôi cho chúng bắt sâu bọ giúp. Tôi cũng sử dụng nước để tưới cây và đánh bay những loài gây hại nhỏ như rệp. Tôi cũng tự thu thập hạt giống của riêng mình".

Dennis Asbjørnsen yêu thích việc trồng rau quả hữu cơ.

Với Dennis Asbjørnsen, trở ngại lớn nhất khi làm vườn là chống chọi với thời tiết, mưa gió. Khu vực nơi Dennis Asbjørnsen sinh sống ở rất nhiều mưa, gió lớn. Đó là lý do vì sao thanh niên này xây dựng nhà kính và trồng cay ăn quả cao lớn xen kẽ để bảo vệ các loại rau.

Người thanh niên trẻ tuổi này cũng ngày được yêu mến vì lòng hăng say lao động. Nhiều tổ chức, cơ quan về thực phẩm hữu cơ lớn ở Na Uy đã đến thăm quan khu vườn và phỏng vấn Dennis Asbjørnsen.

Dennis Asbjørnsen cho biết: "Tôi muốn truyền đạt kiến thức về trồng rau hữu cơ. Với tư cách là một người trẻ, nhiệm vụ của tôi là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và những lời khuyên đến nhiều người. Không có gì hạnh phúc hơn khi ngày càng nhiều người tự trồng trọt làm ra thực phẩm xanh, cho dù đó chỉ là những khu vườn hẹp, trong nhà kính, ban công gia đình hay chỉ diện tích nhỏ trong gian bếp. Giá trị tạo ra là như nhau không phụ thuộc vào diện tích bạn trồng".

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về khu vườn của nam thanh niên trẻ Dennis Asbjørnse ở Na Uy nhé:

Chàng trai Dennis Asbjørnsen tạo ra khu vườn xanh mướt 600m2 với đủ thứ rau quả hấp dẫn.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/chang-trai-23-tuoi-tao-ra-khu-vuon-xanh-muot-600m2-voi-du-thu-rau-qua-hap-dan-262129.html