Chàng thủ khoa 'ẵm' học bổng toàn phần tại Pháp

Không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chàng sinh viên Trương Tấn Sang còn giành suất học bổng toàn phần chương trình đào tạo thạc sĩ tại Pháp.

Niềm đam mê nuôi dưỡng ước mơ

Sang SN 1998, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngay từ thời gian đầu làm quen với môn Hóa học, Sang đã bị cuốn hút bởi môn học này. Những phản ứng hóa học giải thích cho những câu hỏi vì sao lại có hiện tượng như thế này, như thế kia cứ thế thôi thúc Sang nghiên cứu, tìm tòi. Năm lớp 9, Sang giành giải Nhì học sinh giỏi TP môn Hóa học.

Sau đó, em trúng tuyển vào lớp chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Được học tập trong môi trường đào tạo hàng đầu cả nước về các môn học tự nhiên, Sang càng có động lực cố gắng, học tập tốt hơn nữa.

Năm lớp 11, Sang tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đạt giải ba. Với kết quả này, em được tuyển thẳng vào ĐH Khoa học Tự nhiên. Khoa tiết lộ, ngay từ thời điểm học THPT, em đã đặt mục tiêu cho mình là học tập tốt những năm ĐH tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội du học tại nước ngoài.

Thế nên năm lớp 12, em không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nữa. Thay vào đó, Sang đầu tư học tiếng Anh cùng các kỹ năng mềm. Nhờ đó, em hoàn thành tốt bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để trúng tuyển vào lớp Cử nhân tài năng Hóa học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Biết trước theo học lớp học này sẽ trải qua nhiều khó khăn, vất vả như học nhiều môn bằng tiếng Anh, chương trình học cũng nặng hơn gấp nhiều lần so với các chương trình bình thường nhưng Sang vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu mình đã đề ra.

Để học tập một cách hiệu quả, Sang phân bổ thời gian một cách khoa học. Mỗi ngày em dành ra 8 tiếng nghỉ ngơi, 8 tiếng học tập, 8 tiếng vui chơi, trau dồi các kỹ năng mềm. Trước mỗi buổi học, em đều xem lại những kiến thức cũ và xem trước bài học mới để khi lên lớp có thể tiếp thu bài nhanh nhất.

Sau buổi học, Sang thường dành 1 tiếng đồng hồ để tổng kết lại kiến thức đã học. Bên cạnh đó, em còn thường xuyên tìm hiểu những tài liệu nước ngoài, vừa tích lũy thêm kiến thức, vừa trau dồi khả năng tiếng Anh. Từ năm thứ 2 ĐH, Sang đã tham gia nghiên cứu khoa học về hóa dược.

Năm thứ 3, em tham gia báo cáo khoa học cấp khoa và đạt giải nhì đề tài nghiên cứu tổng hợp các hợp chất có hoạt tính dược học trong việc điều trị ung thư và kháng khuẩn. Sang cũng đặc biệt chú ý đến việc học tập, làm việc theo nhóm. Theo Sang, việc học tập và làm việc theo nhóm sẽ phát huy được khả năng làm việc tập thể, đồng thời hiệu quả học tập, nghiên cứu cũng cao hơn.

Thủ khoa Trương Tấn Sang cùng những người thân trong gia đình. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Trương Tấn Sang cùng những người thân trong gia đình. Ảnh: NVCC

Thành quả ngọt ngào

Với sự chăm chỉ, quyết tâm cao trong học tập, Sang trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Khoa học Tự nhiên với điểm tổng kết 3.95/4, bảng điểm toàn A và A+. Ngoài ra, Sang còn đạt nhiều thành tích khác như: Giải thưởng HONDA Y-E-S 2019; Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; Giải ba báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường; Giải nhì báo cáo nghiên cứu khoa học cấp khoa; Học bổng ZEON; Học bổng JASSO chương trình trao đổi sinh viên với trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản; Giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong những năm học ĐH; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2018, Bằng khen sinh viên xuất sắc đạt giải Nhất trong Hội thi Olympic sinh viên toàn quốc lần thứ X; Học bổng UOP năm học 2017 – 2018; Có bài báo khoa học đã gửi tới tạp chí chuyên ngành quốc tế... Đặc biệt, Sang còn đạt học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ 2, chuyên ngành Hóa hữu cơ của trường ĐH Paris – Saclay, Pháp.

Chia sẻ về những kỷ niệm những năm tháng ngồi trên giảng đường ĐH, Sang cho biết không ít lần em cảm thấy áp lực, bị stress bởi công việc khá nhiều, thậm chí còn định bỏ một vài việc. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, Sang lại cố gắng học tập và nghiên cứu.

Em bảo mỗi lần gặp khó khăn, em lại nghĩ đến bố mẹ, anh trai cũng như ước mơ còn dang dở để có động lực vượt qua. Người có tác động nhiều nhất đến Sang trên con đường học vấn là anh trai của em.

Anh của Sang cũng từng là học sinh trường chuyên nên có nhiều kinh nghiệm học tập. Chính anh là người luôn bên cạnh, chăm sóc, chỉ dạy cho Sang từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Sang cho biết, em dự định sẽ sang Pháp du học vào tháng 9 này. Em cũng sẽ cố gắng để tiếp tục học lên tiến sĩ tại Pháp và trở về Việt Nam làm việc. Mong ước của Sang là được làm giảng viên trong chính ngôi trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Chia sẻ về lời khuyên dành cho các bạn trẻ đạt được thành công trong học tập, Sang cho biết, các bạn nên vạch ra những mục tiêu để phấn đấu. Cùng với đó phải tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình để tiếp tục phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.

Ngoại ngữ là phương tiện quan trọng giúp mọi người, đặc biệt những người trẻ lĩnh hội được nhiều kiến thức nên rất cần chú trọng, trau dồi.

Ngoài ra cần tích cực học tập những kỹ năng mềm để có được hành trang vững chắc nhất khi ra trường. Lựa chọn con đường nào, chúng ta cũng cần có sự quyết tâm, kiên định. Khi đã nỗ lực hết mình thì thành công sẽ mỉm cười.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chang-thu-khoa-am-hoc-bong-toan-phan-tai-phap-209012.html