Chàng rể uất hận vì bố vợ 'bật đèn xanh' cho con gái ly hôn

Liệu vẫn còn tình cảm và không muốn ly hôn. Thế nên, khi thấy bố vợ ủng hộ lựa chọn của con gái, anh ta lấy làm hậm hực…

Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội, Nguyễn Như Liệu, SN 1985, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, mang khuôn mặt ủ dột. Anh ta bị cáo buộc đã hại chính bố vợ mình.

Nguồn cơn dẫn đến vụ án này là bởi cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của Liệu và vợ, chị Nguyễn Thị Lệ H (con gái ông Nguyễn Đình M, SN 1970). Liệu nên duyên cùng chị H và có với nhau 2 con chung. Đầu năm 2016, hai vợ chồng mâu thuẫn nên người phụ nữ này mang theo con lớn (5 tuổi) về nhà bố mẹ. Cùng thời điểm, chị H có đơn gửi tòa để mong xem xét cho hai vợ chồng được ly hôn.

Trong thời gian chờ tòa án giải quyết, Liệu nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ gây sự. Anh ta cho rằng, ông M không vun vào còn ủng hộ con gái ly hôn nên rất bực tức.

Bị cáo Liệu nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Liệu nghe tòa tuyên án.

Tối 4-9-2016, gia đình ông M tổ chức ăn uống. Biết có tiệc, anh ta tới đón con về để nó không được dự cuộc vui. 20g30 cùng ngày, Liệu chở hai con và đứa cháu họ đến nhà bố mẹ vợ. Liệu bảo cháu họ dẫn các con vào nhà và nói với vợ anh ta rằng: “Thím cho hai em ở đây, chú Liệu đi làm ăn 1 tháng mới về”. Dù quay về nhà nhưng Liệu vẫn bị ám ảnh. Bị cáo đã nảy ý định đánh bố vợ cho hả giận. Liệu đã lấy con dao phay cài vào xe máy rồi quay trở lại nhà ông M.

Cổng khóa, Liệu xách dao trèo tường vào bên trong. Gặp em vợ, Nguyễn Đình H, SN 1996, Liệu phớt lờ và xông thẳng vào trong nhà chém bố vợ. Lúc này, ông M đang đi từ trong buồng ra. Bố con ông M đã giằng co và đánh Liệu bị thương. Mọi người can, ông M được người thân đưa đi cấp cứu. Nhưng đêm đó, bị hại tử vong do mất máu cấp.

CQĐT xác định, Liệu cũng bị tổn hại 10% sức khỏe do bị em vợ đánh. Nhưng đây là hành vi phòng vệ chính đáng nên anh H không bị xử lý hình sự. Cơ quan tố tụng nhận định, anh H chứng kiến việc Liệu cầm dao xông vào nhà chém bố mình. Lúc bị cáo và ông M ôm nhau, vật lộn ở sân, anh H đã dùng cây lau nhà đánh liên tiếp anh rể. Việc anh H đánh bị cáo là nhằm mục đích ngăn cản Liệu tấn công bố mình. Sau khi thấy Liệu bị rơi dao và nằm im, anh này không tấn công nữa.

Quá trình điều tra, Liệu còn có lời khai về việc, bà Đoàn Thị H, vợ nạn nhân, cùng anh H sử dụng hung khí gây thương tích cho Liệu. Nhưng anh ta không xác định được bà H dùng vật gì. Ngoài lời khai của bị cáo, không có tài liệu khác chứng minh nên cũng không có đủ căn cứ xử lý bà H về hành vi cố ý gây thương tích.

Trả lời HĐXX sơ thẩm, Liệu khá kiệm lời. Anh ta thừa nhận tội. Đáng nói, không những không yêu cầu xử nghiêm bị cáo, người nhà của ông M còn đề nghị tòa xem xét, giảm án cho chàng rể. HĐXX ngày 14-12 của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án tù chung thân về tội “Giết người”.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chang-re-uat-han-vi-bo-vo-bat-den-xanh-cho-con-gai-ly-hon-108903.html