Chàng rể ở Hà Nội chém tới tấp bố mẹ vợ vì bị lạnh nhạt

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, ở Đông Anh) ra xét xử tội Giết người.

Năm 2014, Ngọc kết hôn với chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1997) và có 1 con chung. Mâu thuẫn khiến vợ chồng Ngọc ly thân từ tháng 2. Lúc này, chị Huyền bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở Đông Anh.

Khoảng tháng 5, trên đường đi qua huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Ngọc mua sẵn con dao, mang về cất giấu ở nhà để khi gặp vợ sẽ dùng để đe dọa, buộc chị Huyền phải quay về.

Chàng rể chém tới tấp bố mẹ vợ ở Hà Nội

Chàng rể chém tới tấp bố mẹ vợ ở Hà Nội

Khoảng 18h30 ngày 4/6, Ngọc mang dao cất vào cốp xe máy rồi phóng đến nhà bố vợ là ông Lê Đỗ Bắc (SN 1976) để tìm chị Huyền.

Đến nơi, bị cáo dựng xe ngoài sân rồi đi vào nhà. Thấy bố vợ đang ngồi xem ti vi, còn mẹ vợ là bà Ngô Thị Lý (SN 1978) đang nấu cơm, bị cáo đi thẳng lên tầng 2 tìm chị Huyền, nhưng không thấy.

Anh ta quay lại tầng 1 thì gặp mẹ vợ. Bà Lý nói với con rể: “Không sống được với nhau thì ly dị đi”.

Cho rằng bà Lý là người can thiệp vào chuyện vợ chồng mình, làm chị Huyền bỏ đi nên Ngọc nảy sinh ý định trả thù.

Ngọc ra xe, mở cốp lấy con dao rồi quay vào nhà bố mẹ vợ, đâm 1 nhát trúng mạng sườn bà Lý. Nạn nhân đứng dậy chạy ra ngoài cửa kêu cứu thì bị Ngọc đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát.

Thấy vậy, ông Bắc chạy đến can ngăn cũng bị con rể đâm nhiều nhát.

Bị cáo chỉ dừng tay với bố mẹ vợ khi thấy có người đến. Tối hôm đó, anh ta ra công an đầu thú.

Về phía nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. CQĐT xác định, bà Lý bị tổn hại 74% sức khỏe, còn ông Bắc bị tổn hại 44% sức khỏe.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 19 năm tù.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/chang-re-chem-toi-tap-bo-me-vo-o-ha-noi-vi-bi-lanh-nhat-592477.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-phap-luat5