Chàng 'phù thủy' Việt Nam vô địch beatbox thế giới

Mới đây, chàng trai Nguyễn Bảo Trung, nghệ danh Trung Bao, SN 1997, đến từ Hà Nội (hiện là du học sinh Mỹ) vừa giành chức quán quân cuộc thi beatbox lớn nhất thế giới (World Beatbox Camp 2017) ở thể thức đấu đơn.

Bảo Trung chia sẻ cậu học beatbox từ năm lên lớp 8. Cơ duyên là do một lần được anh trai cho nghe một bản beatbox trên mạng. Khi đó, Trung như “phải lòng” bộ môn này và dành hẳn 1 tháng chỉ để “cày” những bản beatbox nổi tiếng. Sau đó, Trung lao vào nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu cũng như học hỏi những người có kinh nghiệm trong làng beatbox. Trung cho biết beatbox là môn nghệ thuật sử dụng miệng, giọng để tạo ra âm thanh. Bộ môn này ngày càng được giới trẻ thế giới ưa chuộng. Khán giả khi thưởng thức các bản beatbox thường ví các nghệ sĩ beatbox như những “phù thủy âm nhạc”, có thể mang đến những giai điệu thăng hoa như được tạo nên từ cả một dàn nhạc được biểu diễn bởi nhiều người.

Đối với Trung, beatbox mang đến cho anh nhiều sự rung cảm bởi mỗi khi mỗi âm thanh được phát ra giống như một trạng thái cảm xúc của con người. Ở mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần nghe, nhìn thấy một sự việc nào đó, Trung có thể nảy ra ý tưởng cho một bản beatbox mới. Trung chia sẻ nghệ thuật beatbox khác biệt với tất cả các môn nghệ thuật khác ở chỗ beatbox không chỉ là một nhạc cụ, một ngôn ngữ mà còn là một môn thể thao năng động cho người chơi.

Bảo Trung vừa giành chức quán quân của cuộc thi beatbox thế giới. ẢNH:FBNV

Bảo Trung vừa giành chức quán quân của cuộc thi beatbox thế giới. ẢNH:FBNV

Dù yêu thích beatbox nhưng việc theo học bộ môn này không hề dễ dàng. Trung cho biết, khó khăn lớn nhất trong luyện tập beatbox là việc làm quen với mỗi âm thanh, hay một tổ hợp mới. Đặc biệt là cách kết hợp nó với các âm thanh hay kĩ thuật khác như thế nào để tạo nên những âm thanh hay, cá tính. Vì cơ miệng đã quen những kỹ thuật cũ nên việc làm quen với kỹ thuật mới khá khó khăn. Tuy nhiên, với Trung, những cái mới luôn có sức hút mãnh liệt, giúp Trung có thể bộc lộ hết khả năng của bản thân. Các kỹ thuật mới, khó, những âm thanh càng nhanh, mạnh, càng đòi hỏi người học phải kiên trì luyện tập. Thời gian thành thạo các kỹ thuật phụ thuộc phần lớn vào độ phức tạp của chúng. Có kỹ thuật chỉ mất khoảng vài ngày nhưng các kỹ thuật khó hơn có thể “ngốn” đến vài năm. Tuy nhiên, người chơi beatbox phải tuân thủ quy định là trước khi sáng tạo những cái khó thì phải thành thạo các kỹ thuật cơ bản. Bình thường, để học xong kỹ thuật ban đầu này phải mất thời gian khoảng 3 tháng.

Tính đến nay, Trung đã sáng tác được 7 sản phẩm, trong đó sản phẩm mang tên “Bass Cannon” đã giúp anh giành được chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục tại World Beatbox Camp 2017 (tổ chức tại Ba Lan). Còn sản phẩm tâm huyết nhất của anh chính là bản “See The Sky” vì đây là một trong những bài làm nên tên tuổi của Trung trong cộng đồng beatbox thế giới. Trước đó, nhờ sự sáng tạo và kiên trì luyện tập, học hỏi, Bảo Trung giành được khá nhiều giải thưởng như giải nhì Beatbox toàn nước Mỹ 2016; Top 4 giải Beatbox thế giới Grand Beatbox Battle 2017; Giải nhất Lion City Beatbox Battle 2017 tại Singapore.

Trong các đấu trường beatbox Trung từng tham gia, World Beatbox Camp có quy mô lớn nhất khi có sự tham gia của nhiều tài năng beatbox trên toàn thế giới. Để chiến đấu với các đối thủ đều thuộc hạng “không phải dạng vừa đâu”, Trung đã mang tất cả bài tủ ra luyện tập, sắp xếp hợp lý theo từng vòng thi. Đối thủ của Trung trong trận chung kết là beatboxer đến từ Nga, là một trong những người biểu diễn beatbox kì cựu trên thế giới. Bản thân Trung cũng đã theo dõi đối thủ này từ khá lâu nên có sự tính toàn kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng này. “Thực sự mình cảm thấy rất tự tin vì đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho phần thi của mình. Mình đã mất khoảng 2 tuần để ôn lại tất cả các bài tủ đã từng chiến thắng ở các giải đấu trước, sau đó sắp xếp thứ tự cho từng vòng đấu. Thực sự cũng không có khó khăn hay áp lực gì”, Trung cho biết. Mặc dù rất tự tin nhưng khi biết kết quả mình giành được giải cao nhất, Trung vẫn không tránh khỏi cảm giác bất ngờ, choáng ngợp. Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên mình, cũng như cộng đồng beatbox Việt Nam đạt được giải nhất của một giải đấu beatbox lớn nhất thế giới”.

Không chỉ yêu thích beatbox, Trung còn có đam mê với ngành thiết kế đồ họa. Hiện tại, anh là sinh viên năm 2 ngành thiết kế đồ họa, trường ĐH Pacific Northwest College of Art (TP Portland, bang Oregon, Mỹ). Trung tâm sự, anh yêu thích vẽ từ nhỏ nên bản thân vẫn muốn gắn bó và theo đuổi ngành thiết kế, song song với sự nghiệp âm nhạc. Những tưởng hai bộ môn này “lệch pha” nhau khi beatbox uyển chuyển, năng động, còn thiết kế đồ họa lại tĩnh lặng nhưng với Trung, chúng đều bổ trợ cho tư duy, sáng tạo cũng như cân bằng cuộc sống cho anh. “Sáng tạo ra bố cục của một bản nhạc hay trên một trang giấy tĩnh đều có tính tương đồng nhau. Ví như cách mình dẫn dắt tai nghe hay mắt nhìn của khán giả thì đều thông qua nhịp điệu, chất liệu, tương phản, tính lặp,... Ngoài ra, việc tư duy trong sáng tạo như góc nhìn, giải quyết vấn đề của 2 bộ môn này cũng rất giống nhau”, Trung giải thích.

Chia sẻ về dự định năm 2018, Trung cho biết, anh sẽ thi đấu giải Grand Beatbox Battle 2018. Vì lọt vào top 4 của cuộc thi này năm 2017 nên Trung được đặc cách vào thẳng vòng trong. Tháng 10-2018, Bảo Trung sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ guitar Nguyên Lê, nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Ngô Hồng Quang và rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ đoàn xiếc Hà Nội tại show diễn OVERSEAS được tổ chức tại TP Lyon (Pháp). Đặc biệt, trong năm 2018, 2019 Trung có dự định kết hợp bộ môn thiết kế đồ họa và beatbox với nhau trong một sản phẩm video clip ca nhạc do chính anh sáng tác và thực hiện các khâu.

Ngoài ra, Trung còn ra mắt album đầu tay “nguyên chất” beatbox. Điều đặc biệt nữa về Trung là bạn gái hiện tại của anh cũng là một beatboxer đến từ Ba Lan. Theo Trung, tình yêu với bộ môn beatbox chính là chất keo gắn kết tình cảm giữa hai người. Điều này cũng chính là động lực lớn giúp Trung có thêm động lực để theo đuổi đam mê của mình.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chang-phu-thuy-viet-nam-vo-dich-beatbox-the-gioi-109777.html