Chẳng hề bận tâm đến dư luận, Song Hye Kyo đã làm một điều khiến ai nấy nghe qua đều 'cúi đầu' nể phục!

Sau tin đồn về cuộc hôn nhân đầy sóng gió thay vì mệt mỏi với dư luận trái lại Song Hye Kyo chẳng hề lo nghĩ và quan tâm đến nó thậm chí cô còn khiến cho fan vô cùng ngưỡng mộ vì hành động đẹp này!

Có thể nói Song Hye Kyo đang đứng trước “tâm bão” về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình khiến cô dường như vô cùng mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên thay vì chọn cách xa lánh, ẩn mình khỏi thị phi nhưng trái lại Song Hye Kyo đã có một hành động đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để kỉ niệm 100 năm ngày Phong trào Độc lập (hay còn được gọi là ngày Samil) ở Hàn Quốc, Song Hye Kyo và Seo Kyung Duk - Giáo sư Đại học Phụ nữ Sungshin đã có chuyến công tác thực tế nhằm truyền bá kiến thức về lịch sử Hàn Quốc. Hơn nữa cả hai đã tặng một bảng hiệu bằng gỗ lớn và một tấm biển bằng đồng được khắc chữ lên và treo chúng trong Bảo tàng Hòa bình Yi Jun ở Hà Lan.

Hành động đẹp của nữ diễn viên Song Hye Kyo chưa dừng lại cô còn tiếp tục quyên góp các cuốn sách Hàn Quốc và nhiều món đồ khác cho những di tích độc lập ở nước ngoài như series “Meet Our Country’s History Abroad”. Đặc biệt trong năm nay trang web “Lịch sử Hàn Quốc” cũng đã được thành lập để lưu trữ tất cả đầu sách có thể tải xuống được.

“Mặc dù chúng tôi dự định liên tục quyên góp những cuốn sách của Hàn Quốc, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tặng một tấm bảng gỗ lớn và một tấm biển bằng đồng có chữ, treo chúng tại Bảo tàng Hòa bình Yi Jun ở The Hague của Hà Lan. Có khá nhiều di tích phong trào độc lập ở nước ngoài không có biển hiệu của Hàn Quốc, hoặc thậm chí nếu có, chúng cũng đã bị mòn và cần phải thay thế. Với suy nghĩ này, chúng tôi bắt đầu quyên góp các biển hiệu tiếng Hàn, có thể được sử dụng làm nhận diện cho các di tích lịch sử của chúng tôi” - Giáo sư Seo Kyung Duk cho hay.

Trước đây vào năm 2003, hai người cũng đã tặng một tác phẩm nghệ thuật lớn từ những người yêu nước như: Yi Jun, Lee Sang Seol và Lee Wi Jong cho Bảo tàng Hòa bình Yi Jun. Giáo sư còn chia sẻ thêm: “Việc bảo tồn các địa điểm di tích độc lập còn lại ở nước ngoài là điều tốt. Quan tâm nhiều hơn và thường xuyên theo dõi các địa điểm lịch sử là cách tốt nhất để bảo vệ các di tích phong trào độc lập ở các quốc gia khác. Là một ngôi sao Hallyu, Song Hye Kyo đang là một ví dụ thực sự tốt về cách chúng ta có thể đóng góp cho đất nước của mình”.

Không chỉ vậy, Song Hye Kyo và Giáo sư Seo Kyung Duk đã từng tặng rất nhiều cuốn sách tiếng Hàn cho 15 di tích lịch sử ở nước ngoài trong đó có cả những người thuộc chính phủ lâm thời Hàn Quốc, nhà Ahn Chang Ho ở Los Angeles, Nhà tưởng niệm Thượng Hải Yun Bong Gil… Từ những hành động đóng góp thầm lặng ấy đã khiến cho rất nhiều người vô cùng cảm phục và dành lời ngưỡng mộ đến nữ diễn viên Song Hye Kyo và Giáo sư Seo Kyung Duk.

Mặc kệ những lời đồn thổi, Song Hye Kyo vẫn tiếp tục im lặng và chẳng hề quan tâm đến ngược lại cô còn dành hết tâm trí của mình để suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống như hành động trên là một điển hình.

Nguyễn Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/chang-he-ban-tam-den-du-luan-song-hye-kyo-da-lam-mot-dieu-khien-ai-nay-nghe-qua-deu-cui-dau-ne-phuc-4687772.html