Chặng đường làm nên lịch sử của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã lần đầu lọt đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chặng đường lịch sử của thầy trò ông Park Hang-seo đã đi thực sự ấn tượng.

Thành công của tuyển Việt Nam mang dấu ấn rõ rệt của người thầy Park Hang-seo. Ảnh: TTXVN

Thành công của tuyển Việt Nam mang dấu ấn rõ rệt của người thầy Park Hang-seo. Ảnh: TTXVN

Dưới thời HLV Park Hang-seo, trong vài năm trở lại đây, tuyển Việt Nam nổi lên là một đội bóng có tiến bộ rất nhanh tại châu Á. Thành tích thi đấu quốc tế nhanh chóng được nâng cao và tuyển Việt Nam trở thành đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, lọt tốp 13 châu Á với thứ hạng 92 trên thế giới.

Đến với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam rơi vào bảng G với các đối thủ là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Với 1 điểm đầu tiên trên sân Thammasat được cho là thành công với tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tuyển Việt Nam bắt đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu trên sân khách trước "đại kình địch" Thái Lan ngày 5/9/2019. Trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo khép lại với tỷ số 0 - 0. Với 1 điểm đầu tiên trên sân Thammasat được cho là thành công với tuyển Việt Nam.

Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngày 10/10/2019. Ảnh: TTXVN

Trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam diễn ra hôm 10/10/2019 trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của thầy đã xuất sắc giành chiến thắng 1 - 0 trước tuyển Malaysia, nhờ bàn thắng rất đẹp mắt của tiền vệ Quang Hải.

Duy Mạnh góp công cho tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trận đấu thứ 3 tiếp tục chứng kiến chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam với chiến thắng 3 - 1 trên "chảo lửa" Bung Karno của Indonesia ngày 15/10/2019. Trận đấu này, Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh là những người lập công cho tuyển Việt Nam.

Tiến Linh là chân sút rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Á. Ảnh: TTXVN

Trước đối thủ được đánh giá cao nhất tại bảng G là UAE, thầy trò HLV đã xuất sắc đánh bại đội bóng Tây Á 1 - 0 trên sân Mỹ Đình ngày 14/11/2019 với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Tiến Linh để kết thúc lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí đầu bảng.

Trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cầm hòa Thái Lan, vươn lên ngôi vị nhất bảng G. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/11/2019, tuyển Việt Nam tục cầm hòa tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về.

Việt Nam giành chiến thắng "4 sao" trước Indonesia. Ảnh: TTXVN

Gần 20 tháng phải tạm nghỉ vì dịch COVID-19, tuyển Việt Nam trở lại thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Các đội tại bảng G thi đấu tập trung tại UAE. Ngày 7/6/2021, đoàn quân "những chiến binh sao vàng" vững vàng ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 4 - 0 trước Indonesia trên sân Al-Maktoum.

Quế Ngọc Hải sút 11m đầy tự tin nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 81. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/6, tuyển Việt Nam có chiến thắng khó khăn 2 - 1 trước Malaysia. Kết quả này giúp đội tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm sau 7 lượt đấu và rộng cửa tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Minh Vương ghi bàn thắng ở phút thứ 90+3 rút ngắn tỷ số 2-3 cho tuyển Việt Nam trước UAE. Ảnh: TTXVN

Ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 đêm 15/6, tuyển Việt Nam lần đầu tiên bại trận khi bị UAE vượt qua với tỷ số 3 - 2. Trận thua này khiến tuyển Việt Nam để chính đối thủ vượt qua trên bảng xép hạng tại bảng G.

Xếp thứ nhì bảng G với 17 điểm sau 8 trận đấu, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực Châu Á. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (sau 8 trận, tuyển Việt Nam thắng 5 trận, hòa 2 và thua 1, ghi được 13 bàn thắng, chỉ thủng lưới 5 bàn).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam có được thành tích này.

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á, theo đó lễ bốc thăm này sẽ được tổ chức vào ngày 1/7 tới tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia thay vì ngày 24/6 như dự kiến ban đầu.

Sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, 12 đội sẽ chia làm 2 bảng. Các bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà và sân khách để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng dự World Cup 2022.

Hai đội hạng 3 của hai bảng đấu đá 2 trận play-off (lượt đi và về) để chọn ra đại diện duy nhất châu Á dự play-off liên khu vực. Đây được xem là cuộc chiến khốc liệt của những "tinh hoa" bóng đá châu Á với tỷ lệ 1 chọi 3.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/chang-duong-lam-nen-lich-su-cua-tuyen-viet-nam-20210615091203922.htm