Chặng đường hoạt động nghệ thuật đáng tự hào của NSND Anh Tú

NSND Anh Tú, quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam xuất thân là một nghệ sỹ sân khấu. Suốt vài chục năm theo đuổi nghệ thuật, ông đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và người hâm mộ. Đặc biệt, với tư cách là đạo diễn sân khấu, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm giàu tính nghệ thuật...

NSND Anh Tú là những thế hệ diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh cùng lứa với NSND Lê Khanh, Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương "Em bé Hà Nội".

Trên sàn diễn, Anh Tú say sưa sống cùng các nhân vật.

Với sự miệt mài và lao động nghệ thuật hết mình, NSND Anh Tú đã ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong các vở: “Rừng Trúc”, “Vũ Như Tô”, “Cuộc đời tôi”, “Một mối tình”...

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực sân khấu, NSND Anh Tú còn tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó nổi tiếng hơn cả là bộ phim truyền hình "Của để dành".

Tuy nhiên, sau bộ phim này, ông ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và chỉ nhận những vai phù hợp trong một số phim: “Chiều ngang qua phố cũ”, “Đàn trời”, “Ánh sáng trước mặt”...

Anh Tú từng làm Trưởng đoàn Kịch I-Nhà hát Tuổi trẻ.

Với những đóng góp xuất sắc cho sân khấu nước nhà, năm 2001 ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2003, nghệ sĩ Anh Tú tốt nghiệp khóa đạo diễn Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội với vở kịch thơ “Kiều Loan”. Năm 2008, ông đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc” tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất.

Trong gần 20 năm với cương vị quản lý và đạo diễn tại nhà hát Tuổi Trẻ, nam nghệ sĩ đã dàn dựng một loạt vở diễn: “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Nhà có năm anh em trai”, “Mùa hạ cay đắng”, “Mùa yêu đương”… và một loạt chùm kịch thiếu nhi: “Tôn Ngộ Không”, “Thạch Sanh”, “Cây khế”…

Năm 2013, nghệ sĩ Anh Tú được điều động làm Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật Nhà hát Kịch Việt Nam.

Với khát vọng đi tìm lại khán giả và khôi phục thương hiệu "Anh cả đỏ" của Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Anh Tú đã liên tiếp ra mắt nhiều tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao như Bão tố Trường Sơn, Hamlet...

Năm 2016, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và được trao Huân chương Lao động hạng nhì. Đầu tháng 4 năm nay (2018), NSND Anh Tú nhận quyết định được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.

Chỉ vài tháng sau đó, ông đã nhập viện vì mắc phải nhiều căn bệnh quái ác. NSND Anh Tú đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20-12 tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và những người hâm mộ

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-chang-duong-hoat-dong-nghe-thuat-dang-tu-hao-cua-nsnd-anh-tu/793941.antd