Chặng đường bà Sineenat trở thành Hoàng quý phi trước khi thất sủng

Trước khi được sắc phong làm Hoàng quý phi hồi tháng 7/2019, bà Sineenat từng có nhiều năm kế cận bên Nhà vua Maha Vajiralongkorn khi làm chỉ huy lực lượng cận vệ và có mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của Hoàng gia Thái Lan.

Thông tin Hoàng quý phi Sineenat bị phế truất chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi được sắc phong đã khiến nhiều người dân Thái Lan bất ngờ. Ảnh: ST.

Theo tiểu sử được Hoàng gia Thái Lan công bố sau lễ sắc phong hồi tháng 7/2019, bà Sineenat, tên thật là Niramon Ounprom, sinh ngày 26/1/1985 ở tỉnh Nan, phía bắc Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Bà học trung học tại trường Witthayakhom và tốt nghiệp bằng cử nhân y tá tại trường Quân y Hoàng gia Thái Lan năm 2008. Sau khi tốt nghiệp, bà làm y tá tại Bệnh viện Ananda Mahidol. Ảnh: ST.

Từ năm 2015, bà gia nhập lực lượng cận vệ của Quốc vương Thái Lan. Vào năm 2017, bà là chỉ huy lực lượng binh sĩ tại lễ hỏa táng cố vương Bhumibol. Bà Sineenat được thăng hàm Thiếu tướng vào tháng 5/2019 trước khi lễ đăng quang của Vua Vajiralongkorn (Rama X) diễn ra. Ảnh: ST.

Hoàng quý phi Thái Lan không chỉ có khả năng lái máy bay mà bà còn có biết nhảy dù cũng như tác chiến với súng trường tấn công. Ảnh: Reuters.

Bà từng tham gia huấn luyện phi công ở nước ngoài và học qua nhiều chương trình huấn luyện tác chiến trong rừng, rèn luyện sức bền chiến đấu, kỹ năng cận vệ hoàng gia. Ảnh: ST.

Bà Sineenat cũng tham gia khóa đào tạo phi công của Không quân Thái Lan vào năm 2018 và có bằng phi công máy bay cá nhân tại Đức. Ảnh: ST.

Được biết, Vua Rama X đã trao cho bà Sineenat 4 huân chương cao quý để vinh danh những đóng góp của bà cho quốc gia. Ảnh: TN.

Cuối tháng 7/2019, Vua Maha Vajiralongkorn đã sắc phong bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, làm Hoàng quý phi tại một buổi lễ được tổ chức vào dịp sinh nhật 67 tuổi của ông. Ảnh: Daily Mail.

Bà Sineenat trở thành Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan sau gần 1 thế kỷ. Ảnh: Rappler.

Tuy nhiên, ngày 21/10, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã tước bỏ mọi chức vị và quân hàm của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “không trung thành với nhà vua” và có tham vọng rõ ràng muốn trở thành Hoàng hậu. Đây được coi biến động lớn của Hoàng gia Thái Lan trong 100 năm qua. Ảnh: ST.

Mời độc giả xem thêm video: Hoàng quý phi Sineenat bị phế truất (Nguồn: Youtube)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chang-duong-ba-sineenat-tro-thanh-hoang-quy-phi-truoc-khi-that-sung-1293745.html