Chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Suốt chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân ngày càng có những bước phát triển mới cả về chính trị - tư tưởng, tổ chức và sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công và an toàn, an ninh căn cứ Cam Ranh.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Vùng 4 Hải quân được Bộ Quốc phòng thành lập ngày 26-10-1975. 3 năm sau, ngày 27-10-1978, Bộ Quốc phòng sát nhập Sư đoàn 402 vào Vùng 4 Duyên Hải và lấy phiên hiệu đơn vị Vùng 4 Hải quân, với nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo mà trọng điểm là bảo vệ, giữ vững chủ quyền các đảo, điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, vùng được trang bị khá nhiều tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu phục vụ; các loại xe tác chiến, vận tải, đặc chủng công trình; ra đa quan sát; thông tin liên lạc; pháo binh, kho tàng, trạm xưởng... Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân đã từng bước đi vào ổn định cả về biên chế, tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ghi nhận thành tích của đơn vị, ngày 10-12-1984, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Vùng 4 Hải quân.

Kể từ đây, lịch sử của vùng cũng bước sang trang mới, với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa. Xác định rõ trách nhiệm chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn vùng đã luôn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp. Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn vùng không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công, an ninh - an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu cho 100% cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, sát thực tế, sát chiến trường.

Điểm tựa của ngư dân

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn nêu cao truyền thống của dân tộc, trách nhiệm chính trị của mình trong việc cứu hộ, cứu nạn. Từ năm 2005 đến nay, các đơn vị trong vùng đã thực hiện cứu kéo, giúp đỡ hàng chục ghe, tàu đánh cá của ngư dân gặp nạn trên biển, cứu vớt 210 ngư dân; cấp cứu, điều trị cho 148 ngư dân bị tai nạn, ốm đau khi đánh bắt hải sản trên biển, với tổng chi phí hỗ trợ lương thực thực phẩm, thuốc men gần 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công hỗ trợ cứu kéo, sửa chữa máy móc tàu thuyền, tạo mọi điều kiện để ngư dân an toàn, yên tâm vươn khơi bám biển, nhất là trên ngư trường quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng luôn tích cực, thực hiện tốt công tác dân vận. Riêng 5 năm gần đây, đã quyên góp ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt... với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; xây dựng 9 nhà đồng đội trị giá 465 triệu đồng; thăm và tặng quà cho hơn 800 trường hợp đối tượng chính sách; mua 1,2 tỷ đồng công trái; tặng 142 cây bàng vuông và 255 bia đá khắc cột mốc chủ quyền cho 11 tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, hàng năm, Vùng 4 Hải quân phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức và đưa đón các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng; các cơ quan dân chính đảng, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương; kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thế Anh

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân: Phát huy truyền thống vẻ vang của vùng trong 45 năm qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, kế tục sự nghiệp cha anh, ra sức xây dựng vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công, bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ liên hợp quân sự Cam Ranh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/ky-niem-45-nam-ngay-thanh-lap-vung-4-hai-quan-26-10-1975-26-10-2020-chang-duong-45-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-8189859/