Chặng đua thứ 2 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21: Nguyễn Thị Thật giành áo vàng

Ngày 20/7, Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 - An Giang năm 2020 bước vào thi đấu chặng thứ 2, đua đường trường dài 90 km từ TP Châu Đốc (An Giang) đi TP Hà Tiên (Kiên Giang).

Trong chặng đua thứ 2, các ê kíp TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ đã nổ lực để dẫn đầu nhưng mọi nỗ lực này đều không thành công khi bị ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp bắt lại. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát chặng 2 từ TP. Châu Đốc (An Giang) đi TP. Hà Tiên (Kiên Giang) dài 90km.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát chặng 2 từ TP. Châu Đốc (An Giang) đi TP. Hà Tiên (Kiên Giang) dài 90km.

Tại chặng này, đường đua có phần khá hẹp, xấu, nhiều đoạn mặt đường đang thi công, đã ảnh hưởng không ít đến việc thi đấu và khá trơn với nhiều đá “mi” mới trãi. Với nỗ lực tranh chấp thứ hạng tại hai giải thưởng dọc đường, hai vận động viên Trần Thị Phương Dung và Trần Thị Kim Diễm (Mega Maket TP Hồ Chí Minh) đã tách được tốp để cùng nhau kéo đi khi đoàn đua đi được hơn 20km. Vận động viên Trần Thị Phương Dung đã vượt qua đồng đội để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi cán điểm giải thưởng dọc đường (Sprint) trước tiên tại Lạc Quới (Tri Tôn, An Giang), xếp sau là Nguyễn Thị Thu Mai (TĐ Lộc Trời).

Vận động viên Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Phạm Thị Thúy Liên ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng 2.

Sprint 2 tại Vĩnh Điều (Giang Thành, Kiên Giang), vận động viên đang dẫn đầu giải áo xanh Nguyễn Thị Thật đã rút thắng Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) và Phạm Thị Thúy Liên Đường đua nhỏ hẹp nên đã ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của đoàn đua. Sau đó, đã có thêm các cuộc tấn công để tách khỏi tốp đông của các đội TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Bình Dương nhưng đều không thành công khi bị ê kíp chủ nhà An Giang đã kéo tốp đông bắt lại khi đoàn đua chuẩn bị bước vào địa phận TP. Hà Tiên.

Vận động viên Nguyễn Thị Thật cán điểm giải thưởng dọc đường (Sprint 2) tại Vĩnh Điều (Giang Thành, Kiên Giang).

Vận động viên Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Phạm Thị Thúy Liên ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 2h32’42” (tốc độ trung bình 35,363 km/h); xếp hạng tiếp theo là Phạm Hồng Loan (Mega Maket TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thi (TĐ Lộc Trời); Bùi Thị Quỳnh.

Đường khá hẹp nhưng các vận động viên vẫn thi đầu quyết tâm, tốc độ cao.

Với chiến thắng này, vận động viên Nguyễn Thị Thật giành áo vàng sau 2 chặng sau 2h32’29”, hạng 2 - Phạm Thị Thúy Liên (hơn 6”), hạng 3 - Phạm Hồng Loan (hơn 9”). Nguyễn Thị Thật dẫn đầu luôn ở giải áo xanh với 44 điểm, xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Thu Mai (31 điểm), Phạm Thị Thúy Liên (21 điểm).

Sáng 21/7, đoàn đua thi đấu chặng ba từ TP. Hà Tiên đi TP. Rạch Giá (Kiên Giang) dài 90km.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chang-dua-thu-2-giai-xe-dap-nu-toan-quoc-lan-thu-21-nguyen-thi-that-gianh-ao-vang-d159395.html