Chặng đua F1 ở Australia chính thức bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19

Quyết định này vừa được Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) đưa ra sau nhiều giờ bối rối, khi một thành viên trong Đội đua McLaren có kết quả dương tính Covid-19 vào đêm qua.

 Các đội thống nhất ngừng cuộc đua trước diễn biến dịch Covid-19. Ảnh: motosport.

Các đội thống nhất ngừng cuộc đua trước diễn biến dịch Covid-19. Ảnh: motosport.

Theo thông báo của FIA, sau khi xác nhận một thành viên của Đội đua McLaren dương tính với Covid-19 và đội quyết định rút khỏi Grand Prix Australia, F1 và FIA đã triệu tập một cuộc họp giữa các đội trưởng các đội vào tối thứ năm. Cuộc thảo luận đã kết thúc với quyết định rằng cuộc đua nên bị hủy bỏ.

Ngay sau khi có quyết định, khán giả cũng đã bị từ chối vào theo dõi cuộc đua sáng nay, dù các đội đua đã sẵn sàng cho vòng đua. “Việc hủy bỏ chặng đua sẽ làm hàng nghìn người hâm mộ thất vọng, tuy nhiên sự an toàn của tất cả mọi người là ưu tiên hàng đầu lúc này. Khán giả đã mua vé sẽ được hoàn lại tiền và có thông báo cụ thể sau”, Ban tổ chức cho biết.

Khán giả đứng ngoài sau Ban tổ chức tuyên bố hủy cuộc đua. Getty Images

Trước đó, Đội đua F1 của Mercedes- AMG Petronas đã kêu gọi F1 và FIA hủy bỏ cuộc đua. “Chúng tôi chia sẻ sự thất vọng của những người hâm mộ khi cuộc đua này không thể thực hiện như kế hoạch. Tuy nhiên, sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng F1 lớn hơn và là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Diễn biến tồi tệ ở châu Âu và đặc biệt là ở Ý khiến chúng tôi không còn cảm thấy an toàn nếu tiếp tục tham gia sự kiện này”, đội đua này cho biết.

Mercedes đang lên kế hoạch cho các chuyến bay sớm rời Melbourne vào ngày hôm nay.

Trước diễn biến của sự việc, ngày 11-3, FIA và F1 đã đến Hà Nội họp cùng các bên liên quan. Theo nguồn tin riêng, F1 và các bên đang trong quá trình bàn thảo để đi đến quyết định cuối cùng về chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix tại Hà Nội, dự kiến sẽ sớm công bố.

KHÁNH HÀ (theo Motorsport)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chang-dua-f1-o-australia-chinh-thuc-bi-huy-bo-do-dai-dich-covid-19-612173