Chặng đua F1 Hà Nội 2020 chưa được xếp lịch

Ban Tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) đã bổ sung 4 chặng đua cuối năm nay nhưng không có lịch đua của chặng F1 Hà Nội.

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng. Ảnh: Ngọc Tú

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng. Ảnh: Ngọc Tú

Theo như lịch mới công bố, sẽ có có 4 chặng đua tiếp tục được tổ chức. Đó là 2 chặng đua tại Bahrain, 1 chặng tại Thổ Nhĩ Kỳ và 1 chặng tại Abu Dhabi (UAE - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).

Cụ thể, chặng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào khoảng thời gian 13 - 15/11/2020 tại Istalbul. Tiếp theo đó, mùa giải sẽ diễn ra 2 chặng tại Bahrain vào 26/11 và 6/12. Đến chặng Abu Dhabi như thường lệ sẽ là chặng kết thúc diễn ra vào ngày 13/12.

Như vậy là với lịch thi đấu được công bố, chặng đua F1 tại Hà Nội sẽ không thể diễn ra, theo lịch công bố ban đầu, chặng Hà Nội sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chặng đua đã bị hoãn lại.

"Mặc dù chúng tôi muốn thấy càng nhiều người hâm mộ quay trở lại càng tốt ngay khi thấy an toàn, ưu tiên của chúng tôi vẫn là sự an toàn của cộng đồng F1 và cả người hâm mộ…

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, chúng tôi tiếp tục duy trì đối thoại với tất cả những người ủng hộ và chính quyền địa phương để đảm bảo chúng tôi hoạt động theo cách an toàn nhất có thể và giám sát chặt chẽ tình hình từng quốc gia - bao gồm các hạn chế đi lại và thủ tục y tế địa phương" - ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1 cho biết.

Công nhân tháo dỡ hàng rào tại đường đua F1 Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với tổng chiều dài 5,607km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe.

Công trình do đơn vị Motorsports trực thuộc F1 phối hợp cùng các kỹ sư công ty Tilke (Đức) thiết kế với với 23 khúc cua được thiết kế độc đáo, kết hợp giữa những đoạn đường đua xây dựng chuyên biệt với các đoạn đường phố hiện hữu.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chang-dua-f1-ha-noi-2020-chua-duoc-duoc-xep-lich-394347.html