Chằng dây, tách hàng nghìn lồng cá trên sông Bồ trước khi bão số 5 'ập' vào Huế

Nhiều người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tranh thủ chằng buộc dây, tách lồng… vào kéo vào nơi an toàn để ứng phó với cơn bão số 5.

Theo dự báo, cơn bão số 5 (bão Noul) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ở Thừa Thiên - Huế sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ngoài ra, có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên báo động 1 trên các sông của Thừa Thiên - Huế từ đêm 17 - 19/9 và nguy cơ ngập úng cục bộ các vùng thấp trũng của các huyện, thị xã như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP Huế.

Một người dân nuôi cá lồng đang chằng dây và vệ sinh cho lồng cá.

Một người dân nuôi cá lồng đang chằng dây và vệ sinh cho lồng cá.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế thông báo đến người dân cảnh giác, không được chủ quan… chủ động ứng phó với cơn bão số 5 tránh gây thiệt hại về tài sản và người.

Ghi nhận của của PV sáng nay (17/9) cho thấy, để ứng phó với cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền, nhiều người dân nuôi cá lồng dọc theo sông Bồ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tranh thủ từ sáng sớm chằng thêm dây, vệ sinh xung quang lồng cá, tách lồng cá và kéo vào khu vực an toàn…

“Đọc thông tin từ báo đài dự báo và thông báo của chính quyền địa phương nên tôi tranh thủ trời chưa mưa chằng buộc thêm dây, tránh gây thiệt hại cho 3 lồng cá đã nuôi nặng gần 2kg/con”, ông Trần Văn Ph. (trú thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) vừa mua dây mới về chằng lồng cá cho biết.

Anh Bi (trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang buộc lại lồng cá của mình chia sẻ: “Nếu nuôi các lồng sát nhau thì khi có bão phải tách ra để khi nước dâng cao dễ kéo vào bờ. Tuy nhiên, nếu dòng nước mạnh quá thì cũng bó tay”.

Chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó với cơn bão cho các lồng cá, người dân nuôi cá lồng dọc sông Bồ cho hay, ngoài chằng buộc dây thì còn phải trực 24/24 để xem mực nước lên xuống. Khi nước dâng lên phải kéo lồng cá vào gần bờ để tránh dòng chảy chính của sông.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Dinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, hiện huyện Quảng Điền có 1.254 lồng cá nuôi trên sông Bồ của hàng trăm hộ dân. Từ hôm qua (16/9), các địa phương đã thông báo đến từng hộ dân nuôi cá để ứng phó với bão số 5; và sáng nay (17/9), các cán bộ về tận địa phương hướng dẫn người dân chằng chống lồng, phòng chống trước khi bão đổ bộ.

Những hình ảnh PV ghi nhận sáng nay (17/9) trên sông Bồ:

Người dân giúp nhau kéo lồng vào bờ và tách lồng.

Nông dân Huế hối hả buộc dây, tách lồng cá trên sông Bồ.

Mua dây mới ra chằng buộc thêm cho lồng cá neo đậu chắc chắn.

Dây được kéo vào các gốc cây lớn, buộc chặt.

Anh Bi dùng dây cáp viễn thông chằng buộc cho lồng cá cho chắc chắn.

Các gốc cây to ven sông Bồ được người dân tìm đến buộc dây neo lồng cá.

Cùng với việc buộc dây chằng, người dân cũng tranh thủ cho cá ăn thêm.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nong-dan-nuoi-ca-tren-song-bo-chang-day-tach-long-ung-pho-voi-bao-so-5-264339.html