Chẳng có cuộc đua vô địch nào cả, Man City quá vượt trội

Premier League mùa này có thể sẽ không có cuộc đua vô địch nào cả khi Man City sớm chứng tỏ sự vượt trội so với các đối thủ còn lại.

Người ta nói nhiều về cuộc đua song mã Man United - Man City hay tam mã Man United - Liverpool - Man City cho cuộc đua vô địch tại Premier League mùa giải năm nay. Thế nhưng, có thể tạm thời khẳng định được rằng, ngôi vị cao nhất tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù khó thoát khỏi tay Pep Guardiola và các học trò.

 Man City đang băng băng về đích. Ảnh: Dailymail.

Man City đang băng băng về đích. Ảnh: Dailymail.

Man City thể hiện được nhiều điều trong thời gian qua. Họ tấn công không hề tồi và phòng ngự thì hết sẩy. Sau trận thua trước Tottenham, họ bất bại 15 trận liên tiếp trong đó có 13 chiến thắng và 2 trận hòa tại Premier League, ghi 37 bàn và thủng lưới vẻn vẹn 3 bàn trước các đối thủ mạnh là Chelsea, Liverpool hay Arsenal.

Man City hoàn toàn giữ sạch lưới trước những đội bóng trung bình yếu tại Premier League và điều này tạo nên sự khác biệt cho họ.

Tính trên mọi đấu trường, Man City đã cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của một đội thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh: 14 trận, bằng Preston (năm 1892) và Arsenal (năm 1987).

Chuỗi thành tích ấn tượng giúp họ từ chỗ chỉ là đội bóng ngụp lặn ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đã thẳng tiến lên ngôi vị đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn Man United - đội xếp thứ 2 và 10 điểm nhiều hơn Liverpool - đối thủ lớn nhất của họ trong khi còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Ngôi đầu tại Premier League đổi chủ hơn 10 lần kể từ đầu mùa nhưng chắc chắn, từ giờ đến giai đoạn cuối của mùa giải, nó sẽ khó thoát khỏi tay Pep Guardiola và các học trò.

Man City đang hủy diệt các đối thủ. Ảnh: Dailymail.

Khả năng tấn công ấn tượng được cộng hưởng bởi hàng thủ chắc chắn được chỉ huy bởi Ruben Dias đang mang tới nhiều cảm hứng cho The Citizens.

Quan trọng hơn, họ bất bại trước những đối thủ gần nhất, thắng Liverpool 4-1 trên sân khách và hòa 0-0 trên sân nhà. Họ cũng hòa Man United 0-0 trên sân khách.

Do đó, giai đoạn sau của mùa giải sẽ là thời điểm mà Man City gặp nhiều thuận lợi. Nếu nắm bắt các cơ hội tốt thì tại Premier League mùa này sẽ chẳng có cuộc đua song mã hay tam mã nào cả mà Man City sẽ băng băng về đích trước tất cả.

Quan trọng hơn, Pep Guardiola và các học trò vừa thị uy sức mạnh với chiến thắng 4-1 trước Liverpool. Đây cũng là lần đầu tiên HLV của họ, Pep Guardiola có 3 điểm trọn vẹn rời sân Anfield. Điều này cho thấy Man City đang dần phá đi những cái dớp đen đủi.

Giai đoạn sau sẽ là giai đoạn Man City thăng hoa hơn nữa? Ảnh: Dailymail.

"Chúng tôi rất tự tin sau những chiến thắng thời gian gần đây. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong trận đấu hôm nay, nhưng nhìn chung tôi vẫn rất tự hào. Đó là một kết quả tuyệt vời" - Phil Foden cho biết sau chiến thắng trước Liverpool.

Rõ ràng, tinh thần của Man City đang lên cao nhất và chắc chắn, họ sẽ tận dụng tinh thần ấy để trở nên vượt trội hơn nữa trên bảng xếp hạng. Khi đó, hy vọng giành ngôi vô địch sẽ là rất mong manh cho các đối thủ còn lại của Man xanh.

Premier League mùa này có thể sẽ không có cuộc đua vô địch nào cả khi Man City sớm chứng tỏ sự vượt trội so với các đối thủ còn lại.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chang-co-cuoc-dua-vo-dich-nao-ca-man-city-qua-vuot-troi-d283535.html