Chặng 9 Giải đua xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen 2018: Im Jaeyeon về nhất chặng đua dài kỷ lục

Chặng 9 từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đi TP Quy Nhơn (Bình Định) với lộ trình 242km, đã trở thành chặng đua dài nhất trong lịch sử đua xe đạp nước nhà. Và tay đua Im Jaeyeon (Hàn Quốc) đã trở thành người chiến thắng ở chặng đua đặc biệt này vào trưa 10-9.

Bước vào chặng 9, đội VUS TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị lực lượng rất kỹ để cải thiện thứ hạng ở giải đồng đội. Các học trò của HLV Đỗ Thành Đạt tuân thủ chặt đấu pháp ban huấn luyện đề ra và nếu không phải là Im Jaeyeon quá hay ở vạch đích, thì Lê Văn Duẩn của đội VUS TP Hồ Chí Minh mới là người cán đích đến đầu tiên.

Im Jaeyeon (áo xanh) xứng đáng là “vua nước rút” tại giải.

Tại đích đến ở TP Quy Nhơn, Im Jaeyeon chỉ về đích trước Lê Văn Duẩn một gang tay (sau 5 giờ 30 phút 12 giây), qua đó áp sát David Van Eerd (Hà Lan) ở bảng điểm áo xanh. Sau chặng 9, David Van Eerd vẫn giữ áo xanh với 129 điểm, nhưng chỉ còn hơn Im Jaeyeon đúng 2 điểm. Tay đua người Hà Lan David Van Eerd về hạng 5 chặng 9, qua đó giữ vững áo vàng sau 9 chặng. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về hạng 12 chặng này, vẫn mặc chiếc áo trắng.

Tại đích đến ở TP Quy Nhơn, đội VUS TP Hồ Chí Minh có Lê Nguyệt Minh về hạng 4, Mai Nguyễn Hưng về hạng 8 nhưng thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt vẫn không thể tiến vào tốp 3 giải đồng đội, do các đội Tập đoàn Lộc Trời, Bike life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp cũng thi đấu rất tốt ở chặng 9.

Ngày 11-9, các đội tạm nghỉ, trước khi bước vào thi đấu chặng 10 (sáng 12-9) từ TP Quy Nhơn đi Pleiku (Gia Lai) có lộ trình dự kiến dài 168km.

Tin, ảnh: THU HIỀN-NGUYỄN HUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chang-9-giai-dua-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2018-im-jaeyeon-ve-nhat-chang-dua-dai-ky-luc-549155