Chặng 8 giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long: Thứ hạng trong bảng tổng sắp không đổi

Sáng 18/8, các tay đua thi đấu chặng 8 từ TP.Cà Mau đi TP.Rạch Giá (Kiên Giang) dài 115 km, với các tay đua không có thứ hạng đã tách được khỏi tốp đông và đi về đích đến thành công, tay đua của đội Quân Đội - Quách Tiến Dũng đã vượt qua Võ Thanh An (Premium Cycling Vĩnh Long) và Phước Minh Hòa (Bến Tre) ngay tại đích đến, về nhất sau 2h 54'15' – tốc độ trung bình 39, 598 km/h. Thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội đã không thay đổi khi tốp đông về đích sau hơn 1'.

Sau các cuộc tấn công của các đội không có thứ hạng cao, đã có hai tay đua của đội BTV Đại Nam-Bình Dương Hà Kiều Tấn Đại và Nguyễn Minh Việt tách được khỏi tốp đông và kéo theo Phùng Văn Lộc (Quân Đội) và Nguyễn Thắng (TP.HCM-Minh Giang) và cùng nhau đi về giải thưởng dọc đường (Sprint) khi đoàn đua đi được gần 40 km, và tay đua Hà Kiều Tấn Đại đã rút thắng trước Phùng Văn Lộc để giành 5 điểm thưởng.

Ê kíp chủ nhà An Giang tiếp tục kéo tốp đông về đích để bảo vệ danh hiệu áo vàng. Ảnh: Lâm Vũ

Sau khi bị tốp đông kéo bắt lại, tay đua Nguyễn Minh Việt tiếp tục thoát đi cùng với 5 tay đua Quách Tiến Dũng, Võ Thanh An, Phước Minh Hòa, Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) và Nguyễn Hướng (Ynghua Đồng Nai) để hình thành tốp đi đầu. Sáu tay đua này đã tạo được cách biệt hơn 2’ so với tốp phía sau. Do các tay đua này có cách biệt so với áo vàng Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) đến 4’ nên ê kíp An Giang vẫn kéo tốp đông để giữ tầm cách biệt này so với tốp đi đầu.

Tay đua Trần Tuấn Kiệt (số 101) rút thắng trước tốp đi đầu tại Sprint 2. Ảnh: Lâm Vũ

Tay đua Trần Tuấn Kiệt giành 5 điểm thưởng khi cán đích Sprint 2 trước tiên khi đi được gần 70 km, xếp sau là Quách Tiến Dũng và Nguyễn Minh Việt. Tại đỉnh cầu Cái Lớn (Sprint 3), khi đoàn đua đi được hơn 90 km, tay đua Võ Thanh An đã cán đỉnh cầu trước Phước Minh Hòa và Nguyễn Minh Việt để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

Ba tay đua đi đầu thay phiên nhau kéo với tốc độ cao để đi về đích. Ảnh: Lâm Vũ

Sau các cuộc tấn công liên tục của 6 tay đua đi đầu, đã có 3 tay đua Quách Tiến Dũng, Võ Thanh An và Phước Minh Hòa tách được khỏi tốp đầu và cùng nhau đi về đích khi còn cách đích đến hơn 10 km. Còn tốp đông đã bắt lại 3 tay đua và cùng nhau kéo về đích.

Tay đua Quách Tiến Dũng (Quân Đội) vượt qua Võ Thanh An (số 163) để giành chiến thắng chặng. Ảnh: Lâm Vũ

Tại đích đến, tay đua Quách Tiến Dũng đã vượt qua Võ Thanh An để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là Phước Minh Hòa. Tốp đông do ê kíp An Giang kéo về đích chỉ sau hơn 1’, nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã không thay đổi.

Tay đua chủ nhà Trịnh Đức Tâm tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 7 chặng với tổng thời gian 22h 04’09”, hạng nhì Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM) khi hơn 3”, hạng ba Nguyễn Trường Tài (VUS-TP.HCM – hơn 14”). Tay đua Mai Nguyễn Hưng tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 114 điểm. Đội VUS-TP.HCM tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 66h 14’08”, có cùng thời gian xếp sau là Tập đoàn Lộc Trời và Dược Domesco ĐT (hơn 17”).

Tốp đông về đích sau hơn 1’ nên thứ hạng trong bảng tổng sắp không thay đổi. Ảnh: Lâm Vũ

Sáng 19/8, giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 9 từ TP.Rạch Giá đi về TP.Long Xuyên dài 67 km. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đua sẽ thi đấu tính điểm chạy 24 vòng quanh đường Trưng Nữ Vương (TP.Long Xuyên) dài 24 km.

Hải Vân

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/chang-8-giai-xe-dap-dong-bang-song-cuu-long-thu-hang-trong-bang-tong-sap-khong-doi-d485105.html