Chặng 6 giải xe đạp quốc tế VTV: Lần thứ 3 giành lại danh hiệu Áo vàng

Sáng 07/09, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 7 từ TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP.Huế (Thừa Thiên Huế) dài 162 km, với nỗ lực thoát đi của hai đội VUS-TP.HCM và NSI – Philippine nhằm muốn thu ngắn cách biệt ở giải đồng đội, nhưng đã không thành công khi bị tốp đông do ê kíp Koral - Hàn Quốc kéo bắt lại khi chỉ còn cách đích đến hơn 1 km. Tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM) đã rút thắng trong gang tấc trước tay đua đang tranh chấp áo xanh - Im Jaeyeon (Koral - Hàn Quốc) để giành chiến thắng chặng. Với 1' thưởng khi giành được hạng ba tại Sprint 1, tay đua đang xếp hạng nhì - David Van Eerd (Global - Hà Lan) đã lần thứ ba giành lại áo vàng của giải.

Sau 30 km không có sự tách tốp nào thành công khi các tay đua tranh chấp luôn kèm chặt nhau, cuộc đua tranh điểm áo xanh giữa các tay đua David Van Eerd (76 điểm), Im Jaeyeon (52 điểm) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7 – 45 điểm) diễn ra rất quyết liệt khi các tay đua này quyết tâm giành chiến thắng tại các giải thưởng dọc đường để giành điểm thưởng.

Các tay đua phải lên dốc dài.

Tay đua Im Jaeyeon đã vượt qua đồng đội Oh Taehee và David Van Eerd để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi rút thắng tại Sprint 1, khi đoàn đua đi được 35 km. Với 1” thưởng khi xếp hạng ba, tay đua David Van Eerd đã vượt qua được áo vàng Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) trong bảng tổng sắp khi cả hai tay đua này so kè nhau chỉ bằng % giây.

Nỗ lực của hai tay đua Odie Purnomo Setiawan (PGN-Indonesia) và áo chấm đỏ - El Joshua Carino (NSI – Philippine) khi thoát được khỏi tốp đông và cùng nhau kéo đi hơn 30 km. Tại Sprint 2 khi đi được 90 km, tay đua Odie Purnomo Setiawan đã giành 5 điểm thưởng khi vượt qua được El Joshua Carino (NSI – Philippine), nhưng nỗ lực đã không thành khi đã bị tốp đông kéo bắt lại khi đi được thêm 5 km.

Nỗ lực tay đua Odie Purnomo Setiawan khi giành 5 điểm thưởng tại Sprint 2.

Với quyết tâm tranh chấp thứ hạng, các tay đua nước ngoài đã thay phiên nhau tấn công liên tục, từ đó đã đẩy tốc độ của đoàn đua lên rất cao. Sau khi đi được hơn 120 km, đã có 11 tay đua tách được tốp đông để ra đi, trong đó có 2 tay đua Nguyễn Minh Việt, Lê Nguyệt Minh (VUS-TP.HCM) và Junrey Navarra, Rudy Roque (NSI – Philippine) nên các tay đua này thay phiên nhau kéo để tạo được cách biệt hơn 1’ so với tốp đông phía sau nhằm muốn thu ngắn cách biệt ở giải đồng đội.

Các em học sinh đang đón chào đoàn đua đi qua.

Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân đã giành được 5 điểm thưởng khi rút thắng trước tốp đi đầu tại Sprint 3 khi đi được 135 km. Ở phía sau, ê kíp Koral - Hàn Quốc đã thay phiên nhau kéo tốp đông nhằm bắt lại tốp đi đầu để đưa tay đua Im Jaeyeon về đích để tranh chấp thứ hạng nhằm giành thêm điểm áo xanh.

Ê kíp Koral - Hàn Quốc kéo tốp đông để thu ngắn cách biệt với tốp đi đầu.

Khi còn cách đích 10 km, tay đua Junrey Navarra đã quyết định tấn công và thoát đi một mình về đích, cách biệt 30” giữa tay đua này tạo ra so với 10 tay đua đi đầu và hơn 1’ so với tốp đông phía sau đã không thành công, khi tốp đông đã bắt lại 10 tay đua đi đầu khi còn cách đích đến hơn 1 km và bắt lại Junrey Navarra khi còn cách đích đến 100 m.

Đoàn đua đi qua Cầu Hiền Lương nhìn từ trên cao.

Với nước rút mãnh liệt, tay đua Lê Văn Duẩn đã rút thắng trước Im Jaeyeon ngay tại đích đến trong gang tấc, về nhất với thành tích 3h 34’15” – tốc độ trung bình 45, 368 km/h, xếp tiếp theo là Arin Iswana (PGN-Indonesia), David Van Eerd và Rachmad Noka Wibisono (PGN-Indonesia).

Niềm vui chiến thắng của tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn khi cán đích trước tiên.

Lần thứ ba tay đua người Hà Lan - David Van Eerd giành lại danh hiệu áo vàng khi có tổng thời gian 16 h 14’30”62, hạng nhì Nguyễn Đắc Thời (hơn 1”), hạng ba Ali Khademi (hơn 11”), xếp tiếp theo Huỳnh Thanh Tùng (hơn 18”).

Tay đua David Van Eerd vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 92 điểm, xếp sau là Im Jaeyeon (77 điểm) và Trần Nguyễn Duy Nhân (50 điểm). Tay đua Nguyễn Đắc Thời tiếp tục giữ giải áo trắng giành cho tay đua trẻ xếp hạng cao nhất và áo chấm đỏ thuộc về El Joshua Carino (NSI – Philippine) với 10 điểm, xếp sau là Bang Seonhoe (Koral - Hàn Quốc) với 8 điểm và Nguyễn Đắc Thời với 6 điểm.

Đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu giải đồng đội với tổng thời gian 48h 45’34”, hạng nhì đội Bike Life Đồng Nai (hơn 1’26”), hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 1’28”) và hạng 4 VUS-TP.HCM (hơn 2’02”).

Sáng 08/09, các tay đua thi đấu chặng 7 từ TP.Huế đ TP.Đà Nẵng dài 111 km. Đây là chặng đua rất quan trọng và quyết định đến thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội, khi các tay đua phải chinh phục 3 đèo Phước Tượng (1,8 km), Phú Gia (1,4 km), Hải Vân (10,3 km) để tranh giải áo chấm đỏ.

Lộ trình thi đấu chính thức:

09/09: Chặng 8: chạy 25 vòng quanh Quảng trường 23/4 (TP.Tam Kỳ - Quảng Nam) dài 50 km.

10/09: Chặng 9: TP.Tam Kỳ đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 242 km.

12/09: Chặng 10: TP.Quy Nhơn đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 168 km.

13/09: Chặng 11: TP.Pleiku đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 179 km.

14/09: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Ban Ma Thuột dài 51 km.

15/09: Chặng 13: Đắk Nông đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 183 km.

16/09: Chặng 14: Thị xã Đồng Xoài đi TP.HCM dài 136 km.

Lễ trao giải chung cuộc và vinh danh tại nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/chang-6-giai-xe-dap-quoc-te-vtv-lan-thu-3-gianh-lai-danh-hieu-ao-vang-d487786.html