Chặng 6 BTV Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2018: Các danh hiệu không thay đổi

Chặng 6 Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 là hành trình 100km từ Đà Lạt về đến Bảo Lộc. Cung đường đua không quá dài, cùng với đó khoảng cách giữa áo vàng Pered Javier (Gạo hạt ngọc trời An Giang) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) trên bảng tổng sắp chỉ là 2 giây, thế nên sự cạnh tranh được đẩy lên cao trong suốt hành trình ngày hôm nay.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn đua, các vận động viên đổ đèo Prenn mới chính thức xuất phát tại khu vực trạm thu phí Định An, Thành phố Đà Lạt.

Sự đeo bám và cạnh tranh quyết liệt giữa các thành viên An Giang và Đồng Tháp chính là cơ hội dành cho các tay đua không có khả năng tranh chấp những chiếc áo chung cuộc có thể bứt tốp ra đi.

5 cái tên: Huỳnh Minh Nghĩa (Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM), Bùi Văn Sành, Đỗ Hùng Cường (Tuyển trẻ Việt Nam) và Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương) và Nguyễn Văn Đức (Ynghua Đồng Nai) có thời điểm bỏ xa đoàn đông phía sau lên đến hơn 2 phút.

Huỳnh Minh Nghĩa giành chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên tại Ninh Gia, còn Bùi Văn Sành có chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường thứ 2 ở Di Linh.Tuy nhiên, những điểm số này cũng không thể ảnh hưởng đến chiếc áo xanh mà Quàng Văn Cường (Gạo hạt ngọc trời An Giang) đang nắm giữ.

Tại đích đến, Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương) mạnh dạn bứt tốp và một mình giành chiến thắng trước khu vực UBND Thành phố Bảo Lộc sau thời gian 2 giờ 27 phút 39 giây, tốc độ trung bình lên đến gần 41km/h. 2 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trần Thanh Nhanh và Nguyễn Cường Khang cùng của Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM.

28 giây sau, Pered Javier (Gạo hạt ngọc trời An Giang) về đích cùng tốp đông nên tiếp tục bảo vệ áo vàng. Đây là chặng đua khá ấn tượng của các nhân Javier và các đồng đội An Giang.

Các danh hiệu còn lại sau chặng 6 về đến Bảo Lộc cũng không thay đổi. Áo xanh Quàng Văn Cường (Gạo hạt ngọc trời An Giang), áo chấm đỏ và áo trắng mang tên Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).Ngoài ra, ekip Đồng Tháp còn dẫn đầu danh hiệu đồng đội, hạng nhì và ba lần lượt thuộc về Gạo hạt ngọc trời An Giang và BVTV An Giang.

Ngày mai 30 tháng 5, chặng 7 – cũng là chặng thi đấu cuối của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 "Vòng quay kết nối" diễn ra với lộ trình dự kiến 133km từ Huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng về đến Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Như Huy

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chang-6-btv-cup-ong-nhua-hoa-sen-2018-cac-danh-hieu-khong-thay-doi-365-289574.html