Chặng 4 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21: VĐV Nguyễn Thị Thật tiếp tục về nhất

Ngày 22/7, Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020 tiếp tục thi đấu chặng 4 từ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đi TP. Vị Thanh (Hậu Giang) - TP. Bạc Liêu với cự ly dài 133km.

Vận động viên Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục nhận áo vàng chặng 3

Vận động viên Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục nhận áo vàng chặng 3

Mặc dù các vận động viên Đồng Tháp, Cần Thơ đã nổ lực rất nhiều nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã cán mức trước tiên lần thứ 3 liên tục sau 4 chặng đua, với thành tích 3h45’53” (tốc độ trung bình 35,328 km/h).

Các vận động viên xuất phát thi đấu chặng 4 từ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đi TP. Vị Thanh (Hậu Giang) - TP. Bạc Liêu với cự ly dài 133km.

Tuy với cự ly dài, nhưng có khá nhiều đoạn đường rộng, đẹp và việc hơn 60 xe mô tô bảo vệ tốt cho đường đua, nên việc tranh chấp các thứ hạng chủ yếu diễn ra tại đích đến. Do đường đua dài nên ê kíp chủ nhà An Giang đã làm đầu máy kéo để đưa tốp đông đi về điểm Sprint đầu tiên thuộc về Trần Thị Kim Anh (XSKT Đồng Tháp).

Với quyết tâm tranh chấp thứ hạng chặng, hai tay đua của đội TP Cần Thơ là Nguyễn Thị Kim Cương và Đoàn Thị Cẩm Tú đã cùng nhau tấn công và tách được khỏi tốp đông thành công. Cách biệt hơn 2’ do hai tay đua đi đầu này tạo ra so với tốp đông phía sau khi thay phiên nhau giành điểm thưởng tại Sprint 2 và Sprint 3.

Các vận động viên tăng tốc về đích tại TP Bạc Liêu.

Ê kíp chủ nhà An Giang đã kéo tốp đông và bắt lại hai tay đua này khi còn cách đích đến 30km và do không còn các cuộc tấn công nào thành công nên đoàn đua về đích cùng nhau. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật tiếp tục rút thắng trước Phạm Thị Thúy Liên, Phạm Hồng Loan (cùng của Mega Maket TP Hồ Chí Minh).

Hai tay đua của đội TP. Cần Thơ là Nguyễn Thị Kim Cương và Đoàn Thị Cẩm Tú thay phiên nhau giành điểm thưởng dọc đường (Sprint 2 và Sprint 3).

Sau 4 chặng đua, Nguyễn Thị Thật bảo vệ áo vàng với tổng thời gian 8h46’20”, xếp hạng nhì là VĐV Phạm Thị Thúy Liên (hơn 15”), hạng ba - VĐV Phạm Hồng Loan (hơn 28”). VĐV Nguyễn Thị Thật tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 79 điểm, xếp tiếp theo là VĐV Nguyễn Thị Thu Mai (51 điểm), VĐV Phạm Thị Thúy Liên (49 điểm).

Tuy với cự ly dài, nhưng có khá nhiều đoạn đường rộng, đẹp và việc hơn 60 xe mô tô đã bảo vệ tốt cho đường đua.

Sáng ngày 23/7, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 5 từ TP. Bạc Liêu đi TP. Sóc Trăng và về đích tại TP. Cần Thơ cự ly dài 108km.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chang-4-giai-xe-dap-nu-toan-quoc-lan-thu-21-vdv-nguyen-thi-that-tiep-tuc-ve-nhat-d159468.html