Chặng 2 giải xe đạp Quốc tế VTV: Áo vàng thay đổi sau màn solo ngoạn mục

Sáng 3/9, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 149 km, với tốp đầu gồm 12 tay đua tách được khỏi tốp đông và tạo được cách biệt đến hơn 2', nhưng nỗ lực này đã không thành công khi tốp đông phía sau kéo với tốc độ rất cao và bắt lại được tốp đi đầu. Tay đua Niels Van Der Pijl (NEX CCN - Lào) đã một mình solo đi về đích đến thành công khi còn cách đích đến gần 10 km, qua đó giành áo vàng chặng và đưa tốc độ của chặng đua này lên đến trên 48 km/h.

Nỗ lực kéo tốp đầu của tay đua ngoại binh Loic Desriac (số 21) đã không thành khi bị tốp đông kéo bắt lại sau khi qua Sprint 2. Ảnh: Kelvin Huy.

Tốc độ của đoàn đua đã được đẩy lên cao sau khi xuất phát khi các tay đua thay phiên nhau tấn công, nhưng các cuộc bứt phá này nhằm tách tốp đều không thành công khi bị tốp đông kéo bắt lại. Hai tay đua của đội Philippine Navy Standard Insurance - Ronal Lomotos và Rudy Roque tấn công và thoát được khỏi tốp đông khi đi được hơn 40 km, kéo theo 10 tay đua: Bang Seonhoe (Korail - Hàn Quốc), Jos Koop (Global - Hà Lan), Rick Nobel (NEX CCN - Lào), Jamal Hibatullah (PGN Road - Indonesia), Khunakorn Nonthichan (RCT - Thái Lan), Loic Desriac (Bike Life – Đồng Nai), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Thanh Điền (VUS-TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) để hình thành tốp đi đầu.

Tay đua Bang Seonhoe đã rút thắng trước tốp đi đầu tại giải thưởng dọc đường (Sprint) khi đi được 50 km để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh, hạng nhì và ba là Trịnh Đức Tâm và Huỳnh Thanh Tùng. Tốp đi đầu do tay đua ngoại binh Loic Desriac kéo với tốc độ lên đến 50 km/h và dần tạo được cách biệt đến 2’ so với tốp đông phía sau do ê kíp Korail - Hàn Quốc kéo.

Pha tung nước rút để tranh chấp điểm thưởng tại Sprint 2. Ảnh: Kelvin Huy.

Tại Sprint 2, khi đi được hơn 80 km, tay đua Jos Koop đã rút thắng Trịnh Đức Tâm và Bang Seonhoe để giành 5 điểm thưởng. Do tay đua Phan Hoàng Thái do rớt lại trong tốp đông cho nên hai ê kíp Tập đoàn Lộc Trời và Dược Domesco ĐT kéo tốp đông, dần thu ngắn được cách biệt so với tốp đi đầu và bắt lại được các tay đua này khi vừa qua khỏi Sprint 2.

Tay đua Jan Paul Morales (số 81) rút thắng tốp đông ngay tại Sprint 3. Ảnh: Kelvin Huy.

Các cuộc tấn công để tách tốp và nỗ lực kéo tốp bắt lại của các đội nước ngoài đã làm cho tốc độ của đoàn đua được đẩy lên rất cao, các tay đua của 6 đội trong nước phải cố gắng tung sức ra mới đeo bám theo được trong tốp đông. Tay đua Jan Paul Morales (NSI - Philippine) đã vượt qua tốp đông ngay tại Sprint 3 để giành 5 điểm thưởng, khi đoàn đua đi được gần 120 km.

Khi còn cách đích gần 10 km, tay đua Niels Van Der Pijl (NEX CCN - Lào) đã một mình thoát đi khỏi tốp đông và xuất sắc về đích đến thành công, giành chiến thắng chặng với thành tích 3h 04’28” – tốc độ trung bình 48, 464 km/h. Tốp đông về đích sau 37”, tay đua đang xếp hạng nhì tổng sắp - Im Jaeyeon (Korail - Hàn Quốc) đã rút thắng tay đua áo vàng David Van Eerd (Global - Hà Lan) để giành hạng nhì, xếp hạng 4 và 5 là Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7).

Tay đua áo xanh Im Jaeyeon (số 2) rút thắng trong gang tấc trước David Van Eerd ngay tại đích đến. Ảnh: Kelvin Huy.

Tay đua Niels Van Der Pijl vươn lên dẫn đầu với tổng thời gian 4h 08’22”, hạng nhì David Van Eerd (hơn 30”) và hạng ba Im Jaeyeon (hơn 31”), xếp tiếp theo Nguyễn Thành Tâm và Jan Paul Morales (cùng hơn 40”). Tay đua David Van Eerd cũng dẫn đầu giải áo xanh với 47 điểm, xếp sau Im Jaeyeon (46 điểm) và Nguyễn Thành Tâm (36 điểm). Áo trắng đang thuộc về tay đua Bang Seonhoe và xếp sau là hai tay đua Quân Khu 7 - Huỳnh Thanh Tùng và Trần Nguyễn Duy Nhân.

Màn solo thành công của Niels Van Der Pijl đã đưa tay đua này giành áo vàng chặng 2. Ảnh: Kelvin Huy.

Với nỗ lực thoát đi solo và về đích đến thành công của tay đua Niels Van Der Pijl, đội NEX CCN – Lào đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 12h 26’50”, có cùng thời gian và hơn 37”, xếp tiếp theo là các đội NSI - Philippine (tổng hạng 81), Global - Hà Lan (tổng hạng 82) và VUS-TP.HCM (tổng hạng 86).

Áo xanh David Van Eerd. Ảnh: Kelvin Huy.

Áo vàng Niels Van Der Pijl. Ảnh: Kelvin Huy.

Sáng 04/09, các tay đua thi đấu chặng 3 từ Thanh Hóa đi TP.Vinh (Nghệ An) dài 154 km.

Lộ trình thi đấu chính thức:

05/09: Chặng 4: TP.Vinh đi TP.Đồng Hới (Quảng Bình) dài 197 km.

06/09: Chặng 5: Đua Cá nhân tính giờ tại TP.Đồng Hới dài 10 km.

07/09: Chặng 6: TP. Đồng Hới đi TP.Huế (Thừa Thiên Huế) dài 162 km.

08/09: Chặng 7: TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 111 km.

09/09: Chặng 8: Chạy 25 vòng quanh Quảng trường 23/4 (TP.Tam Kỳ - Quảng Nam) dài 50 km.

10/09: Chặng 9: TP.Tam Kỳ đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 242 km.

12/09: Chặng 10: TP.Quy Nhơn đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 168 km.

13/09: Chặng 11: TP.Pleiku đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 179 km.

14/09: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Ban Ma Thuột dài 51 km.

15/09: Chặng 13: Đắk Nông đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 183 km.

16/09: Chặng 14: Thị xã Đồng Xoài đi TP.HCM dài 136 km.

Lễ trao giải chung cuộc và vinh danh tại nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/chang-2-giai-xe-dap-quoc-te-vtv-ao-vang-thay-doi-sau-man-solo-ngoan-muc-d487276.html