Chặng 2 Giải xe đạp BTV - Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2018: Các danh hiệu đổi chủ

Chặng 2 Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 với lộ trình 139km từ Tuy Hòa về đến Nha Trang diễn ra hấp dẫn với nhiều đợt tấn công của các đội đua.

Đầu tiên phải kể đến Dược Domesco Đồng Tháp trong những đoạn đường đèo Mũi Điện và Đèo Cả khi tung Phan Hoàng Thái đánh chiếm những vị trí dẫn đầu. Chính tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp là người giành chiến thắng ở cả 2 đỉnh đèo, tuy nhiên Phan Hoàng Thái vẫn chưa thể đánh chiếm áo chấm đỏ Vua leo núi bởi Quàng Văn Cường xuất sắc đeo bám và về đích vị trí thứ 2 ở cả 2 đỉnh đèo để tiếp tục giữ chiếc áonày.

Trong khi đó, cục diện chặng đấu thứ 2 có nhiều thay đổi sau khi các tay đua kết thúc đèo Cả, vào đến địa phận Khánh Hòa để về đích tại Nha Trang.

Nguyễn Đắc Thời, Lê Quốc Vũ của BVTV An Giang và Nguyễn Văn Đức Ynghua Đồng Nai mạnh dạn tách tốp và tạo khoảng cách gần 2 phút so với đoàn đông.

Trong những km cuối, top 2 tăng tốc nhưng vẫn không thể bắt kịp để hình thành tốp đông để về đích. Nguyễn Văn Đức (Ynghua Đồng Nai cán đích đầu tiên sau 3 giờ 35 phút 45 giây, tốc độ trung bình 38km/h. Về đích ở vị trí thứ 2 nhưng Nguyễn Đắc Thời đã chính thức đoạt áo vàng sau chặng 2 từ tay Nguyễn Văn Bình (Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM), đồng thời Đắc Thời vươn lên dẫn đầu danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Áo xanh sau chặng đấu này đổi chủ khi thuộc về Quàng Văn Cường (Gạo hạt ngọc trời An Giang), còn danh hiệu đồng Anh văn Hội Việt Mỹ vẫn giữ được ngôi đầu.

Ngày mai, giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 diễn ra chặng thi đấu thứ 3 có lộ trình 133km từ Nha Trang về đến Phan Rang Tháo Chàm.

Bảo Ngọc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chang-2-giai-xe-dap-btv-cup-ong-nhua-hoa-sen-2018-cac-danh-hieu-doi-chu-365-289056.html