Chặng 10 Giải đua xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen 2018: Sarda Javier Perez đoạt áo đỏ

Sáng 12-9, giải đã diễn ra chặng 10 từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Pleiku (Gia Lai) với lộ trình dài 168km. Đây là chặng đua khá khắc nghiệt, thử thách các tay đua với hai đèo An Khê và Mang Yang.

Với khả năng leo đèo tốt, Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) đã về nhất tại đỉnh đèo An Khê và về nhì tại Mang Yang, đoạt lấy chiếc áo đỏ-“Vua leo núi”.

Ronald Oranza “một mình một ngựa” về nhất chặng 10.

Sarda Javier Perez (bên trái) đã giành áo đỏ-“Vua leo núi”.

Tại đích đến ở Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku), với chiến thuật hợp lý và bung sức mạnh mẽ ở những km cuối, Ronald Oranza (Philippine Navy) xuất sắc về đích đầu tiên sau 4 giờ 27 phút 39 giây.

Có mặt trong tốp đông, David Van Eerd (Hà Lan) vẫn gữ được chiếc Áo vàng sau 10 chặng.

Sáng 13-9, các đội sẽ thi đấu chặng 11, từ TP Pleiku đi Buôn Mê Thuột với lộ trình dự kiến dài 179km.

Tin, ảnh: NGUYỄN KHOA - QUANG LIÊM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chang-10-giai-dua-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2018-sarda-javier-perez-doat-ao-do-549333