Chanel và nhiều nhà mốt bán bình đựng nước giá hơn 100 triệu đồng

Chiếc bình đựng nước bình thường được biến tấu trở thành phụ kiện thời trang sành điệu với sự xuất hiện trên sàn runway của loạt thương hiệu danh giá như Chanel, Dior hay Prada.

Trang phục đắt đỏ của Chanel được tạo ra như thế nào? Mỗi thiết kế Haute Couture đều được làm thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề, khéo léo. Thậm chí, quá trình tạo nên một bộ trang phục có thể lên đến 700 giờ.

 Mỗi năm, các thương hiệu quốc tế đều mang đến những điều độc đáo cho ngành công nghiệp thời trang. Trong bộ sưu tập Cruise 2020, Chanel lăng xê kiểu bình thủy độc đáo thay chiếc túi xách thông thường đựng trong bao da bao phủ bởi những sợi dây xích mạ vàng. Ảnh: Chanel.

Mỗi năm, các thương hiệu quốc tế đều mang đến những điều độc đáo cho ngành công nghiệp thời trang. Trong bộ sưu tập Cruise 2020, Chanel lăng xê kiểu bình thủy độc đáo thay chiếc túi xách thông thường đựng trong bao da bao phủ bởi những sợi dây xích mạ vàng. Ảnh: Chanel.

Thiết kế được bày bán trên trang của hãng với mức giá hơn 5.000 USD. Theo chia sẻ của nhà mốt Pháp, mẫu phụ kiện gây ấn tượng nhờ tông ánh kim cùng nút vặn in logo thương hiệu và lớp bao da bên ngoài cùng dây xích mạ vàng giống kiểu túi Chanel boy. Ảnh: Chanel.

Không chỉ Chanel, nhà mốt Dior cũng lăng xê kiểu bình thủy in họa tiết da trăn trong show diễn Pre Fall 2020 dành cho nam giới. Mẫu phụ kiện này giúp trang phục trông bắt mắt hơn và thể hiện được tinh thần thời trang đường phố. Ảnh: Vogue.

Prada còn sản xuất những chiếc bình thủy in logo thương hiệu với nhiều gam màu nổi bật như xanh lá cây, đỏ, vàng hay xanh dương. Tuy nhiên, mức giá món đồ của thương hiệu Italy có giá khá rẻ khoảng 2-4 triệu đồng tùy vào dung tích. Ảnh: Prada.

Bình đựng nước là một trong những phụ kiện nằm trong bộ sưu tập Prada Escape của thương hiệu dành cho tín đồ thời trang đam mê những chuyến đi mạo hiểm. Thiết kế nhanh chóng trở thành "must have item" trong mùa mốt 2020, được nhiều tín đồ thời trang săn lùng. Ảnh: Prada.

Kiểu dáng cá tính, đơn giản của chiếc bình đựng nước in logo Prada phù hợp với tín đồ yêu thích phong cách Techwear hay những bộ cánh đậm tinh thần đường phố. Ngoài ra, phụ kiện này còn có công dụng thay thế chiếc ly nhựa hủy hoại môi trường, chứa đựng khoảng 500 ml nước dự trữ cho những chuyến du lịch. Ảnh: Prada.

Còn riêng những chiếc bình thủy của Chanel lại mang vẻ ngoài sang trọng hơn với phần da bê bao phủ bên ngoài, phù hợp trở thành một chiếc IT Bag hơn là món đồ chứa đựng nước thông thường. Fashion blogger kết hợp mẫu phụ kiện cùng áo khoác dáng dài vải tweed và nhấn nhá vẻ mạnh mẽ bằng đôi boots cao quá gối tông xanh quân đội. Ảnh: Yoyokulala.

Thiên Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chanel-va-nhieu-nha-mot-ban-binh-dung-nuoc-gia-hon-100-trieu-dong-post1024900.html