Chanathip xin HLV Consadole Sapporo về sớm dự AFF Cup

Tiền vệ Chanathip Songkrasin chủ động xin rời CLB sớm, không đá trận cuối J1 League 2021 vào ngày 4/12, để hội quân tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Mong muốn của Chanathip Songkrasin nhận được sự ủng hộ từ phía huấn luyện viên (HLV) trưởng Mihailo Petrovic. Sau 37 trận, CLB Consadole Sapporo nơi Chanathip thi đấu đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng J1 League 2021, nên khả năng 'Messi Thái' được cho nghỉ ở vòng cuối để "giữ chân" là điều hoàn toàn có thể.

"Trận đấu cuối cùng không ảnh hưởng đến thứ hạng CLB. Tôi đã nói chuyện với HLV trưởng, ông ấy bảo sẽ không để tôi thất vọng. Ông ấy biết tôi cần phục vụ đội tuyển quốc gia", Chanathip Songkrasin chia sẻ trên trang chủ đội tuyển Thái Lan.

 Sau chuỗi chấn thương liên miên, Chanathip đang có thể trạng tốt nhất cho AFF Cup 2020.

Sau chuỗi chấn thương liên miên, Chanathip đang có thể trạng tốt nhất cho AFF Cup 2020.

Ngay cả khi không ra sân thi đấu vòng cuối cùng, Chanathip vẫn sẽ sang Singapore nhanh nhất vào ngày 5/12 theo quy định của CLB. Anh đang nỗ lực thỏa thuận xin lãnh đạo CLB cho về sớm để không bỏ lỡ trận ra quân AFF Cup 2020, nơi tuyển Thái Lan gặp Timor-Leste. Hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự ở Yokohama F. Marinos.

HLV trưởng tuyển Thái Lan Alexandre Polking đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. "Chanathip và Theerathon đều là những cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng những cầu thủ khác trong đội hình sẽ đảm nhiệm được vai trò trên sân. Họ cũng rất khát khao thi đấu tại AFF Cup 2020. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được 3 điểm đầu tay", ông nói.

Tại vòng 37 J1 League 2021 hôm 27/11, 'Messi Thái' cũng chơi hay khi đóng góp 2 kiến tạo giúp Sapporo giành chiến thắng 3-1 trước Kashiwa. Trong khi đó, Theerathon Bunmathan đá chính trong trận thắng 2-0 của Yokohama F. Marinos trước Vissel Kobe của Andres Iniesta.

Theo SMM Sport, cả Chanathip và Theerathon đều mong mỏi từng ngày để trở về giúp Thái Lan vô địch giải đấu. Lần gần nhất 2 cầu thủ này vắng mặt, tuyển Thái Lan không qua nổi vòng loại thứ hai World Cup 2022.

AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh từ 5/12 đến 1/1/2022. Tại giải năm nay, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Singapore, Philippines và Timor-Leste.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chanathip-xin-hlv-consadole-sapporo-ve-som-du-aff-cup-post1280672.html