Chanathip tuyên chiến với thầy trò Park Hang-seo

Ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan phát biểu đầy tự tin trong cuộc trả lời phỏng vấn với Zing.vn tại sân bay Don Muang trước trận đấu gặp Việt Nam vào ngày 5/9.

Rạng sáng 1/9, tiền đạo Chanathip Songkrasin đặt chân về Thái Lan trên chuyến bay sớm nhất từ thành phố Osaka đến thủ đô Bangkok. Anh vừa thi đấu xong vòng 6 J League 1 khi cùng CLB Consadole đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-2.

"Messi J" (biệt danh của Chanathip) là quân bài quyết định cuộc đối đầu giữa Thái Lan với Việt Nam ở trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tối 5/9. Cầu thủ sinh năm 1993 đã vắng mặt trong trận thua 0-1 của Thái Lan trước Việt Nam ở King's Cup 2019 hồi tháng 6.

"Messi Thái Lan" là niềm hy vọng số một của người Thái để đánh bại Việt Nam.

"Messi Thái Lan" là niềm hy vọng số một của người Thái để đánh bại Việt Nam.

Trong lần trở về đầy tự tin và khỏe mạnh, Chanathip kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội mang chiến thắng cho màn ra mắt HLV Akira Nishino. Ngôi sao bóng đá số một Thái Lan dành cho Zing.vn buổi phỏng vấn ngay tại sân bay trước khi về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị hội quân với tuyển Thái Lan.

- Xin chào Chanathip, không có ai đón anh à?

- Gia đình tôi đang đến, tôi sẽ chờ họ ở đây.

- Chúc mừng anh đã có chiến thắng 3-2 cùng CLB Consadole trước Vissel Kobe. Anh đánh giá thế nào về trận đấu này?

- Đó là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã rất quyết tâm cùng nhau đánh bại họ. Kết quả tốt cho CLB.

- Tình trạng thể lực anh lúc này thế nào sau trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ?

- Không sao, tôi đang cảm thấy rất tốt.

- Anh đã lỡ trận đấu gặp Việt Nam ở King’s Cup 2019 hồi tháng 6, anh thấy Việt Nam chơi bóng như thế nào?

- Đội tuyển Việt Nam rất tiến bộ. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Họ lao đi như một con tàu, các bạn đang chơi tốt.

- Lần trước không thể đối đầu với Việt Nam vì dính chấn thương, anh kỳ vọng gì về trận đấu sắp tới đây ở vòng loại World Cup 2022?

- Tất nhiên là tôi mong Thái Lan sẽ giành chiến thắng vì tôi là người Thái.

- Anh có nghĩ mình sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam không?

- Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó, ghi bàn vào lưới Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, họ còn theo dõi (Scout - PV) cách tôi thi đấu nữa nên sẽ khó cho tôi. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng sẽ sút thủng lưới Việt Nam và giành chiến thắng.

Chanathip đầy tự tin trong lần trở về Thái Lan để chuẩn bị gặp Việt Nam vào ngày 5/9. Ảnh: Quang Thịnh.

- Anh chưa bao giờ làm việc với huấn luyện viên Akira Nishino, anh mong chờ điều gì ở người thầy mới?

- Dĩ nhiên, huấn luyện viên người Nhật có tính kỷ luật cao, chiến thuật cũng tốt. Họ có mục tiêu cho từng đội bóng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn.

- Hôm nay, một cầu thủ Việt Nam đã lên đường sang châu Âu thi đấu, anh có biết thông tin này không và suy nghĩ gì về Đoàn Văn Hậu?

- Tôi biết thông tin này rồi vì tôi và Đoàn Văn Hậu có facebook của nhau. Tôi chúc mừng anh ấy, chúc Văn Hậu may mắn trên chặng đường sắp tới. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, có cái chân trái điêu luyện, hy vọng anh ấy sẽ thành công.

- Còn anh thì sao, khi nào anh dự định sang châu Âu thi đấu?

- Tôi nghĩ rất khó để đưa ra quyết định lúc này. Giờ tôi chưa nghĩ đến, nhưng tương lai hoàn toàn có thể. Tôi đang muốn dành sự tập trung cho đội bóng Consadole và tuyển Thái Lan.

Chúc anh may mắn.

Chanathip Songkrasin: 'Tuyển Việt Nam chơi tốt, nhưng tôi sẽ ghi bàn' Phóng viên Zing.vn có cuộc trao đổi nhanh cùng với Chanathip Songkrasin ngay khi tuyển thủ này trở về nước chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9.

Quang Thịnh (từ Bangkok)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chanathip-tuyen-chien-voi-thay-tro-park-hang-seo-post985174.html