Chanathip - ngôi sao đẳng cấp nhất Đông Nam Á

Vấn đề với bóng đá Việt Nam là tới bao giờ họ mới có nổi một cầu thủ mang tầm vóc châu Á như Chanathip Songkrasin?

Highlights Asian Cup 2019: Bahrain 0-1 Thái Lan Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu trước Bahrain trong lượt trận thứ hai bảng A Asian Cup 2019 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Khi nhiều CĐV Việt Nam châm ngòi cuộc khẩu chiến trên mạng Internet bằng việc gọi Chanathip (hay còn gọi là "Messi Jay") của người Thái Lan bằng biệt danh "Quang Hải của Thái Lan" như một cách chế giễu đối thủ, nó còn thể hiện ước mơ mạnh mẽ của bóng đá Việt.

Chanathip, không nghi ngờ gì, là ngôi sao bóng đá đẳng cấp nhất của Đông Nam Á lúc này. Con số 2,4 triệu euro được CLB Consadole trả cho Muangthong United, cùng phí giải phóng hợp đồng lên tới 6,1 triệu USD, để mua đứt tiền vệ này đã nói lên tất cả.

Đẳng cấp của Chanathip vẫn khác biệt lớn so với cầu thủ Việt Nam.

Đẳng cấp của Chanathip vẫn khác biệt lớn so với cầu thủ Việt Nam.

Công Phượng hay Tuấn Anh - những viên ngọc từng được kỳ vọng tột bậc của bóng đá Việt Nam - không thể tỏa sáng trên đất Nhật, cho dù chỉ là le lói, thì Chanathip đã chiếm lấy "spotlight" (tiêu điểm) trên xứ sở mặt trời mọc suốt thời gian thi đấu tại đây.

"Messi Jay" lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu J.League 1 mùa 2018. Anh ghi 9 bàn và 3 kiến tạo sau 31 lần ra sân cho Consadole Sapporo, giúp CLB nằm trong top 4 đội mạnh nhất Nhật Bản mùa vừa rồi.

Nếu J.League 1 là một trong những giải đấu hàng đầu châu Á, Chanathip là ngôi sao đã chinh phục mảnh đất ấy thành công.

Tài năng của tiền vệ sinh năm 1993 còn được khẳng định ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở Asian Cup 2019, nhiều cổ động viên châu Á khi được chứng kiến Chanathip chơi bóng đã phải thốt lên kinh ngạc.

Cựu cầu thủ Australia Rob Cornthwaite, giờ đang là chuyên gia cho Fox Sports Asia, đã phải thừa nhận "Chanathip đủ tài năng để hành hạ bất hàng thủ nào tại giải đấu".

Chanathip là niềm kỳ vọng lớn của tuyển Thái Lan.

Michael Falkesgaard, thủ thành hiện tại của tuyển Philippines tin rằng Chanathip có thể là chìa khóa giúp Thái Lan gây bất ngờ trước Trung Quốc. "Cái cách Chanathip thi đấu, chính là thứ hàng thủ Trung Quốc sợ nhất", thủ thành từng chạm trán tuyển Trung Quốc ở vòng bảng phân tích.

Rob Cornthwaite, người từng có nhiều năm chơi bóng ở châu Á, gọi Chanathip như một trong những viên ngọc sáng giá của bóng đá châu lục. Nhiều chuyên gia và truyền thông khác cũng đã nói như thế.

Hãng thông tấn Fox Sports Asia còn phân tích Chanathip có thể là ngôi sao hàng đầu mà các tuyển trạch viên của nhiều CLB châu Âu đang dòm ngó ở Asian Cup 2019. Anh vượt lên trên những cái tên đang chơi xuất sắc ở giải đấu như tiền đạo Almoez Ali (Qatar), hay ngôi sao trẻ của bóng đá Iraq, Mohanad Ali - từng hành hạ hàng thủ tuyển Việt Nam.

Những gì Chanathip có được cũng là giấc mơ của người Việt. Một cầu thủ được bóng đá châu Âu quan sát và mở cánh cửa đến thi đấu ở nền bóng đá tân tiến nhất châu lục, theo một cách đường đường chính chính.

Quang Hải liệu có thể so với Chanathip?

Nhiều lời ngợi khen dành cho Quang Hải hay những cầu thủ của chúng ta, nhưng nên nhớ rằng ngay cả mảnh đất châu Á, họ cũng chưa thể để lại quá nhiều ấn tượng. Rõ ràng, vẫn còn khoảng cách xa dịu vợi giữa Quang Hải và các đồng đội so với Chanathip.

Hôm nay, tuyển Thái Lan của Chanathip gặp Trung Quốc. Trước giờ G, David Berg, nhà báo người Thụy Điển theo dõi bóng đá châu Á, tin rằng dù Trung Quốc được đánh giá nhỉnh hơn, Chanathip có thể là nhân tố tạo nên sự khác biệt và khẳng định cho sự tiến bộ của nền bóng đá Thái trên đấu trường châu lục.

Và có lẽ cũng đừng quá bất ngờ, nếu ở trận đấu knock-out sắp tới của Asian Cup 2019, Chanathip tỏa sáng giúp Thái Lan đánh bại Trung Quốc, để trở thành một trong 8 đội mạnh nhất châu lục.

Vũ Duy
Ảnh: Minh Chiến.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chanathip-ngoi-sao-dang-cap-nhat-dong-nam-a-post910223.html