Chanathip chấn thương, Thái Lan dễ mất 'nhạc trưởng' tại AFF Cup 2022

Với chấn thương của Chanathip CLB Kawasaki Frontale chắc chắn sẽ cân nhắc lại lời đề nghị của FAT về việc để tiền vệ này hội quân tại AFF Cup 2022

Tối 22/9, tuyển Malaysia đánh bại Thái Lan 5-3 trên chấm luân lưu tại bán kết King's Cup 2022. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức. Sau 8 năm, tuyển Thái Lan vẫn chưa thể thắng Malaysia (3 hòa, 3 thua). Lần gần nhất "Voi chiến" giành chiến thắng là vào ngày 17/12/2014. Tỷ số của trận đấu đó là 3-2.

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội chủ nhà trước Malaysia chính là việc Chanathip đã dính chấn thương và rời sân ở phút thứ 15. Cũng nói thêm, trận đấu này diễn ra vô cùng nóng với nhiều tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết của cả hai đội.

Ngay sau trận đấu, Chanathip cũng đã cập nhật với báo giới về tình hình của mình. Tiền vệ sinh năm 1993 nói với báo giới: "Tôi cảm thấy rất đau ở háng. Nhưng sẽ phải chờ kết quả kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng hay không. Thật sự xin lỗi người hâm mộ, các đồng đội và BHL, tôi rất muốn thi đấu nhưng lại gặp chấn thương. Xin cảm ơn NHM đã tới sân để cổ vũ cho toàn đội. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi hy vọng NHM sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo ĐTQG".

Theo truyền thông Thái Lan, Chanathip bị chấn thương rách cơ đùi, gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Trinidad & Tobago sau đây 2 ngày. Chấn thương này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của ngôi sao ĐT Thái Lan khi anh trở lại Nhật Bản thi đấu.

Bên cạnh đó, với ca chấn thương này, Kawasaki Frontale – đội bóng chủ quản của Chanathip chắc chắn sẽ xem xét lại đề nghị của FAT. Bản thân Chanathip nhiều khả năng cũng từ chối HLV Mano Polking, đặc biệt khi anh đang chật vật cạnh tranh vị trí tại Kawasaki Frontale. Trước đó, tiền vệ 28 tuổi này từng bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chanathip-chan-thuong-thai-lan-de-mat-nhac-truong-tai-aff-cup-2022-a571086.html