Chặn xe khách chở gần 70 động vật hoang dã không nguồn gốc

Ngoài số gấu ngựa, mang, chồn ướp đá, chiếc xe khách mà công an Đắk Lắk kiểm tra còn chở theo 64 con dúi còn sống.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao số lượng lớn động vật hoang dã không rõ nguồn gốc cùng tài xế và chiếc xe khách chở số động vật này cho Phòng Cảnh sát Môi trường để điều tra, xử lý.

 Số lượng lớn động vật không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách. (Ảnh: T.N)

Số lượng lớn động vật không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách. (Ảnh: T.N)

Khoảng 22h ngày 28/10, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô khách của nhà xe Tư Phầu (chạy tuyến Kon Tum đi TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Họ phát hiện dưới khoang chứa hành lý có 1 con gấu ngựa, 1 con mang, 4 con chồn chết được ướp đá lạnh và nhiều lồng sắt chứa 64 con dúi sống.

Tài xế, ông Nguyễn Phi Hùng (52 tuổi, trú tỉnh Kon Tum), không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc số động vật trên. Ông Hùng khai, những con vật này do nhiều khách hàng gửi từ tỉnh Kon Tum để đem xuống TP.HCM tiêu thụ.

TÂY NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chan-xe-khach-cho-gan-70-dong-vat-hoang-da-khong-nguon-goc-d507083.html