Chặn xe cướp điện thoại rồi lôi thiếu nữ vào chòi rẫy hiếp dâm

Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can Ksor Jưh (SN 2001) và Rô Đô (SN 1998; cùng trú làng Briu 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 12/11/2018, sau khi uống rượu ở quảng trường thị xã Ayun Pa (Gia Lai), Ksor Jưh điều khiển xe máy chở Rô Đô về.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Plei Pa H’Trong (xã Chư Mố) thì gặp anh Ksor Duy (SN 1998, làng Chrôh Kố, xã Ia K’Dăm, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy chở em H (SN 2004, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) và R’ô Sáp (SN 2002, làng Briu1, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

 Đối tượng Jưh và Đô tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh; Công an tỉnh Gia Lai

Đối tượng Jưh và Đô tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh; Công an tỉnh Gia Lai

Lúc này, Ksor Jưh nảy sinh ý định giao cấu với em H. nên điều khiển xe mô tô quay lại, đuổi theo rồi yêu cầu Ksor Duy dừng xe. Khi anh Duy chưa kịp phản ứng thì Rô Đô lao tới lôi em H. lên xe, còn Ksor Jưh giật lấy điện thoại của em H. bỏ vào túi quần. Mặc dù anh Duy và anh Sáp đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, hai đối tượng chở em H. đến căn chòi rẫy bỏ hoang ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Chiếc điện thoại Ksor Jưh lấy của em H. sau đó được đưa cho Đô sử dụng.

Sự việc được gia đình nạn nhân trình báo cơ quan Công an và hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/chan-xe-cuop-dien-thoai-roi-loi-thieu-nu-vao-choi-ray-hiep-dam-292078.html