Chân tướng nghi phạm sát hại nữ sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Có thông tin cho biết kẻ sát hại nữ sinh viên từng dạy thử việc môn đồ họa ở một trung tâm, nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng được

Theo thông tin trên Zing, nghi phạm Tú đã tốt nghiệp đại học, từng là thầy giáo dạy đồ họa. Dẫn lời ông Hoàng Văn Thắng, Giám đốc trung tâm đào tạo - nơi nghi phạm từng dạy môn thiết kế đồ họa, Zing cho biết, Tú đang trong thời gian thử việc ở Trung tâm với thời lượng lên lớp 1 buổi/tuần. Tuy nhiên, trung tâm đã chấm dứt hợp đồng làm việc với người này hôm 30/5 vì không đáp ứng được công việc. Trong ảnh: Bức ảnh nghi phạm khi bị bắt (phải) và ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin trên Zing, nghi phạm Tú đã tốt nghiệp đại học, từng là thầy giáo dạy đồ họa. Dẫn lời ông Hoàng Văn Thắng, Giám đốc trung tâm đào tạo - nơi nghi phạm từng dạy môn thiết kế đồ họa, Zing cho biết, Tú đang trong thời gian thử việc ở Trung tâm với thời lượng lên lớp 1 buổi/tuần. Tuy nhiên, trung tâm đã chấm dứt hợp đồng làm việc với người này hôm 30/5 vì không đáp ứng được công việc. Trong ảnh: Bức ảnh nghi phạm khi bị bắt (phải) và ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. (Ảnh: Zing)

Facebook cá nhân được cho là của đối tượng Tú có tên Thầy Tú ITPlus.

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, thuật lại hành vi sát hại nữ sinh viên Đ.T.C.T. (23 tuổi, sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh) tại căn nhà 4 tầng ở phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), nghi phạm Nguyễn Anh Tú (35 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) khai tối 3/6, khi gặp chị T trước cửa phòng trọ thấy cô gái xinh xắn nên đối tượng nảy sinh ý đồ cưỡng bức. Trong ảnh, đối tượng Tú tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing)

Nhìn xung quanh không thấy ai, nghi phạm cầm hòn gạch đập vào đầu nạn nhân đồng thời bóp cổ ngăn nạn nhân kêu cứu. Khi đã khống chế được nạn nhân trong phòng trọ, nghi phạm đã cưỡng hiếp nạn nhân mặc cho nạn nhân kêu la và chống cự quyết liệt. Trong lúc nạn nhân chống cự, Tú tiếp tục dùng viên gạch dưới chân giường đập liên tiếp vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong. Trong ảnh, đối tượng Tú lúc bị bắt. (Ảnh: Người đưa tin)

Sau khi gây án, Nguyễn Anh Tú ngủ lại chính hiện trường, rồi lấy xe máy của nạn nhân đi loanh quanh để nghe ngóng tình hình. Đến trưa hôm sau đối tượng vẫn ở gần hiện trường, khi thấy người nhà nạn nhân đi tìm thì Tú lấy ví của nạn nhân (bên trong có giấy tờ và tiền) rồi bỏ đi cho tới khi bị bắt ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong ảnh, căn phòng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Vụ án mạng được phát hiện vào chiều 4/6, nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chị T. tử vong trong tư thế nằm ngửa, quần áo xộc xệch, nghi bị hãm hiếp rồi bị sát hại. Trong ảnh, khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập lời khai, trích xuất camera..., ngay trong chiều 4/6, cơ quan công an đã phát hiện và đưa về trụ sở nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa để đấu tranh làm rõ. Trong ảnh, hình ảnh đối tượng Tú loanh quanh ở khu vực hiện trường tối 3/6, được camera ghi lại.

Trước đó, tối 3/6, chị T. đến phố Nguyễn Phúc Lai để thuê nhà nhưng không thấy về. Một người nhặt được điện thoại của nữ sinh này nên mở máy gọi cho gia đình.(Ảnh: VnMedia)

Sau gần một ngày tìm kiếm, đến chiều 4/6, cậu ruột nữ sinh đã phá khóa cửa phòng trọ, phát hiện cháu gái đã tử vong và ngay lập tức báo công an.(Ảnh: Vietnamnet)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/chan-tuong-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-vien-truong-dh-san-khau-dien-anh-771445.vov