Chân tướng kẻ cấp 'hàng'

Sau khi bắt giữ, khởi tố Trần Văn Rô (1996, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Lê Huy Phương Nam (2000, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong đường dây cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện vùng giáp ranh vào cuối tháng 2, thì nhiều đối tượng mua bán nhỏ lẻ đều co vòi, ẩn náu. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục phát hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hàng đá ở các xã cánh nam như Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS theo dõi, phát hiện các con nghiện trong thời gian gần đây thường giao dịch với một đối tượng tên gọi là "Chó". Mỗi khi ra ngoài, đối tượng này thường xuyên thay đổi các loại xe và luôn chạy với tốc độ cao. "Chó" là biệt danh của Trương Tấn Cường (1994, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Hơn nữa, trước khi thực hiện giao dịch, Cường "Chó" thường tìm đến dãy nhà trọ ở thôn Bàu Cầu (xã Hòa Châu) gặp đối tượng tên là Thành "kẹ" tên đầy đù là Nguyễn Văn Thành (1985, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Mỗi lần rời khỏi nơi đây, Cường đều có "hàng" để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Sau một thời gian giám sát, chân dung kẻ cung cấp "hàng" cho Cường mới được các TS phác họa đầy đủ cũng như quy luật hoạt động, thủ đoạn của đối tượng. Thành "kẹ" vừa mãn hạn cai nghiện tập trung vào cuối năm 2019. Trở về địa phương, y tiếp tục sống khép kín và có biểu hiện liên quan đến ma túy… Xác định đây là đối tượng mua bán ma túy thuộc dạng xảo quyệt nên ngày 11-6, Đội CSMT đề xuất lãnh đạo CAH cho xác lập Chuyên án M-620 và lên kế hoạch phá án với nhiệm vụ hàng đầu là phải theo dõi, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

18 giờ ngày 17-6, các TS theo dõi, thấy Cường "Chó" dừng xe máy tại giao lộ QL1A - ĐT605 (thuộc địa phận xã Hòa Châu) nên ập đến kiểm tra, thu giữ 1 gói ma túy đá; đồng thời giám sát chặt chẽ "nhất cử, nhất động" của Thành; đặc biệt là khoảng thời gian từ đầu tháng 6, sau khi y rời nơi thuê trọ để về nhà sinh sống. Đến 17 giờ ngày 18-6, phát hiện Thành "kẹ" lưu thông xe máy trên đường Phạm Hùng (đoạn qua thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu), TS bám đuổi, dừng xe kiểm tra, thu giữ 2 gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi Thành cư trú ở P. Thọ Quang, thu giữ thêm 1 gói ma túy đá và nhiều công cụ sử dụng.

Trương Tấn Cường và Nguyễn Văn Thành

Thành "kẹ" khai nhận, do bản thân là con nghiện nên mua ma túy đá của các đối tượng ở vùng nội thành nhưng không chính xác nơi cư trú về sử dụng và bán lại cho các đối tượng quen biết; trong đó, Cường "Chó" là một vệ tinh đắc lực, thường xuyên mua "hàng" của y. Để tránh tai mắt, đầu tháng 5, Thành "kẹ" dạt ra vùng ven thuê trọ, tất cả mọi giao dịch với con nghiện đều qua điện thoại: "quen thì bán, lạ thì phải có người giới thiệu". Với thủ đoạn khi được đặt "hàng", Thành chờ con nghiện chuyển tiền qua "Ví điện tử momo" xong, mới đích thân đến địa điểm giao "hàng". Song, bọn chúng nào ngờ, mọi hành vi kín kẽ của mình đều nằm trong phạm vi kiểm soát của lực lượng CA.

Theo Thượng tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH Hòa Vang, với địa bàn có nhiều vùng giáp ranh nên tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp nhưng trên tinh thần trách nhiệm cao, cương quyết đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, CAH đã thành lập nhiều tổ công tác theo sát những hành vi vi phạm của các đối tượng. Không những thế, nguồn tin từ nhân dân cũng được lực lượng CA tiếp nhận, xác minh, nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. "Việc triệt phá thành công Chuyên án M-620, kịp thời bắt giữ các đối tượng liên quan đến "cái chết trắng" là chiến công xuất sắc của lực lượng CSMT CAH trong nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên vùng nông thôn; xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân giao phó", Thượng tá Trần Đình Thanh cho biết thêm.

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành và Trương Tấn Cường để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

VY HẬU

(Ghi theo lời kể của các TS Đội CSMT CAH Hòa Vang)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226848_chan-tuong-ke-cap-hang-.aspx