Chân tướng kẻ cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở công an và hành trình phá án

'8 quả nổ sau quá trình thử nghiệm thành công đã được nhắm vào các cơ quan công quyền và nhà các cán bộ. Các đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các âm mưu gây bất ổn chính trị tại Việt Nam và TP.HCM và chưa dừng lại' – Thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Một quả nổ bị phát hiện trong số 8 quả nổ được nhóm này chế tạo.

Một quả nổ bị phát hiện trong số 8 quả nổ được nhóm này chế tạo.

Phát hiện 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT

Ngày 5/7, Công an TP.HCM đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gồm Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) là kẻ trực tiếp gây nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình, Nguyễn Khanh (kẻ chủ mưu, trực tiếp tổ chức vụ khủng bố, 54 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, con trai Khanh) và Dương Bá Giang (47 tuổi).

3 đối tượng khác gồm Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (37 tuổi) bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất nổ.

Theo Công an TP.HCM, đối tượng Khanh có tiền sự, liên quan đến vụ án lừa đảo mua bán thiên thạch ở Đồng Nai. Năm 2013, khi Nhà nước lấy ý kiến về một dự thảo luật, người đàn ông 54 tuổi bày tỏ thái độ chống đối, kết nối với nhóm phản động ở nước ngoài qua mạng xã hội.

Khanh được Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động Triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ) phong cho chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai. Còn Thành được phong hàm Thiếu tướng.

Ngày 10/6, Nam tham gia cuộc biểu tình, gây rối tại trung tâm TP.HCM.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM: 2 giờ sáng 25/6, dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, cảnh sát ập vào khám xét nơi ở của người cầm đầu trong vụ việc là Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng con trai là Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi). Qua đó, phát hiện 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về vụ khủng bố.

Tướng Phan Anh Minh cho biết: “8 quả nổ sau quá trình thử nghiệm thành công đã được nhắm vào các cơ quan công quyền và nhà của các cán bộ. Các đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các âm mưu gây bất ổn chính trị tại Việt Nam và TP.HCM và chưa dừng lại”.

Công an TP.HCM cũng phát hiện khoảng 2 địa điểm mà nhóm này nhắm tới nhưng chưa thực hiện được. Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt 3 nghi can liên quan đến vụ khủng bố trên.

Công an cũng làm rõ, đối tượng bán thuốc nổ cho cha con Khanh là 3 nông dân ở huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Họ khai mua thuốc từ Lào về để phục vụ việc đào giếng, ao hồ và không biết Khanh dùng vào việc khủng bố, phá hoại.

Hành trình phá án

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin: Vào lúc 14h30 ngày 20/6, Ban Giám đốc Công an TP đang họp thì nhận báo cáo về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị truy tìm tung tích hai đối tượng sử dụng xe gắn máy mang biển số giả. Lực lượng chủ công là Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Phòng bảo vệ Chính trị 5 - PA67 điều tra đã tìm thấy các dấu vết trên đường với những thông tin quan trọng.

Cha con Nguyễn Khanh (kẻ chủ mưu, trực tiếp tổ chức vụ khủng bố) và Nguyễn Tấn Thành tại cơ quan công an.

Đến tối cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận, 2 đối tượng sử dụng 2 trái nổ, thiết bị kích nổ từ xa.

Từ thông tin trên, Công an nhận định số lượng thuốc nổ TNT các đối tượng sử dụng khả năng là 200gram, thiết bị kích nổ từ xa sử dụng sóng vô tuyến, khả năng là vụ nổ đã xảy ra sớm hơn dự định của các đối tượng.

1 ngày sau đó, Công an quận Tân Bình truy theo các dấu vết, xác định các đối tượng có điều nghiên, lui tới trụ sở Công an phường 12 trước khi gây ra sự việc. Đặc biệt, Công an thu được thông tin quý giá là trên đường rút chạy, đối tượng đi lòng vòng nhiều nơi, sau đó đi về hướng chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), có dừng trước lăng Ông thay áo và thay người lái xe.

Với thông tin này cộng với việc truy xét các đối tượng khủng bố, Công an phát hiện được 1 nhóm kín tại Đồng Nai, các hướng trinh sát tập trung về địa bàn trên.

Đến ngày 22/6, Công an TP.HCM xác định 2 đối tượng đi qua cầu Sài Gòn, qua trạm thu phí hướng về Đồng Nai.

Đến trưa cùng ngày, Công an bắt được 1 đối tượng trong nhóm kín ở Đồng Nai tại khu công nghiệp Bàu Xéo (Trảng Bom). Đối tượng thừa nhận tham gia vụ việc này. Tuy nhiên, khi bắt và khám xét nơi ở xong, Công an làm rõ, lúc xảy ra vụ nổ, đối tượng không có mặt ở hiện trường mà đang nhậu ở Đồng Nai.

Các manh mối về 2 nghi can dồn dập thông báo về, Phòng PC45 thu giữ, xác định được 2 đối tượng gây án. Mặc dù, sau khi xảy ra vụ việc, trời đang mưa, đặc điểm nhận biết hình dạng, kể cả biển số xe của 2 đối tượng rất mờ.

Cụ thể, Công an làm rõ 2 đối tượng có ghé vào công viên 30/4 (phường Hố Nai, cuối thành phố Biên Hòa) và gặp gỡ một số đối tượng ở đó. Sau đó, cả 2 di chuyển vào khu dân cư. Công an mất dấu 2 đối tượng ở khu dân cư có đường kính 1km, tập trung nhiều giáo dân, thuộc giáo xứ Hòa Bình, Kẻ Sặt.

Do không tiếp cận được khu dân cư trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã hội ý và cầu thị Công an tỉnh Đồng Nai.

Sẵn sàng hỗ trợ, Công an TP Biên Hòa, PC45 Đồng Nai, PA88… cùng Công an TP.HCM vào gặp gỡ tổ trưởng dân phố, giáo dân khu dân cư trên.

Thông tin từ người dân, Công an nắm được các thông tin về đối tượng gặp gỡ 2 nghi can gây ra vụ nổ cùng biển số xe và người bán xe.

Đến trưa ngày 24/6, PC45 cùng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Tấn Khanh tại thị xã Long Khánh, dựa theo biển số xe. Khanh được xác định gặp gỡ 2 đối tượng gây án tại khu vực công viên 30/4.

Khi bắt đối tượng, Công an bắt giữ thêm 1 số bạn bè của Khanh. Sau đó, bạn bè của Khanh kéo tới trụ sở công an đòi người. Khanh bị đưa về trụ sở Công an TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Đến rạng sáng hôm sau, Khanh khai cùng cha chế tạo chất nổ và gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12. Lúc đó, manh mối vụ án đã được sáng tỏ.

Cùng với sự hỗ trợ của Công an Đồng Nai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét nơi ở của 2 cha con Nguyễn Tấn Khanh, thu giữ gần 10kg thuốc nổ TNT, 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế.

Dựa trên cơ sở đấu tranh các đối tượng, truy xét việc gặp gỡ các đối tượng, ngày 26/6, Công an bắt tiếp 3 đối tượng ở Đăk Mil (tỉnh Đắk Nông). 3 đối tượng Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Trung Trực và Nguyễn Sinh Nhật là những người bán thuốc nổ cho các đối tượng liên quan.

Ngày 27/6, PC45 Công an TP.HCM bắt giữ Dương Bá Giang ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), là người trực tiếp chế tạo trái nổ có điều khiển từ xa, gây ra vụ nổ tại Tân Bình.

Ngày 2/7, tại Đắk Nông, Công an TP.HCM bắt giữ thêm đối tượng trực tiếp đặt quả nổ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chan-tuong-ke-cam-dau-nhom-khung-bo-tru-so-cong-an-va-hanh-trinh-pha-an-post267509.info