Chán tự nghiên cứu, Mỹ tính nhập khẩu thiết giáp Đức cho 'nhẹ đầu'

Tới tận thế kỷ 21, thiết giáp Đức vẫn được coi là một sản phẩm chất lượng, vượt trội so với các dòng xe tăng khác mà Mỹ và một vài nước NATO tự nghiên cứu, phát triển.

Truyền thông Mỹ vừa cho biết, xe chiến đấu Lynx đã lọt vào tầm ngắm của quân đội Mỹ và nhiều khả năng sẽ được Mỹ lựa chọn làm thế hệ thiết giáp kế tiếp của quốc gia này. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Truyền thông Mỹ vừa cho biết, xe chiến đấu Lynx đã lọt vào tầm ngắm của quân đội Mỹ và nhiều khả năng sẽ được Mỹ lựa chọn làm thế hệ thiết giáp kế tiếp của quốc gia này. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Được sản xuất bởi tập đoàn Rheinmetall của Đức, Lynx được coi là kiểu xe thiết giáp có thiết kế tương lai với cấu tạo theo dạng mô-đun tùy biến cực kỳ hiện đại. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Tùy theo từng nhiệm vụ, xe thiết giáp chiến đấu Lynx có thể được tùy biến hỏa lực hoặc hệ thống phòng thủ để tạo ra một loại phương tiện chiến đấu mới, tương thích cao nhất với nhiệm vụ mà nó cần tham gia. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Cấu hình cơ bản của xe chiến đấu Lynx bao gồm pháo tự động 30mm hoặc 35mm kèm theo bộ ổn định hướng bắn cũng như khả năng điểu khiển từ xa. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Đặc biệt hệ thống pháo này có tầm bắn rất tốt, tối đa có thể lên tới 3000 mét - nghĩa là vượt cả tầm bắn hiệu quả của những loại xe tăng hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Ngoài ra xe cũng được trang bị tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM giúp nó có thể tiêu diệt được các xe tăng chủ lực của đối phương trong trường hợp khẩn cấp. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Tốc độ bắn của xe thiết giáp chiến đấu Lynx tối đa lên tới 200 phát mỗi phút với độ chính xác gần như tuyệt đối khi xe được trang bị hệ thống ổn định bù giật cực kỳ hiện đại. Ngoài ra khả năng vừa chạy vừa bắn của thiết giáp này cũng được đánh giá là đáng nể so với những mẫu thiết giáp thông thường khác. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Bên trong xe thậm chí còn được gắn một lớp vật liệu đặc biệt tăng cường, giúp bảo vệ thành viên kíp chiến đấu trong trường hợp vỏ xe bị hỏa lực đối phương đục thủng. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Có thể thấy, khả năng chế tạo xe tăng, thiết giáp của Đức vẫn là một thứ gì đó cực kỳ đáng nể khiến cho ngay cả cường quốc quân sự như Mỹ cũng phải nể phục. Nguồn ảnh: Rheinmetall.

Mời độc giả xem Video: Khả năng biến hình của xe thiết giáp chiến đấu Lynx.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chan-tu-nghien-cuu-my-tinh-nhap-khau-thiet-giap-duc-cho-nhe-dau-1284915.html